Malaysia phạt tù 6 năm đối với người tung tin giả

Ngọc Mai
Ngọc Mai
02/04/2018 21:00 GMT+7

Quốc hội Malaysia ngày 2.4 thông qua luật Chống tin giả 2018 với quy định người vi phạm có thể bị phạt lên đến 500.000 ringgit (gần 3 tỉ đồng) và 6 năm tù giam.

Theo Reuters, dự luật ban đầu được chính phủ của Thủ tướng Najib Razak trình lên có nội dung cho phép phạt tù 10 năm đối với người vi phạm. Tuy nhiên, quốc hội ngày 2.4 đã thống nhất mức phạt tối đa 6 năm.
Luật mới cũng quy định rõ tin giả là những tin tức, thông tin, dữ liệu hoặc báo cáo sai một phần hoặc toàn bộ, bao gồm cả tranh, đoạn ghi âm...
Phạm vi điều chỉnh của luật sẽ bao gồm thông tin được đăng tải và trên mạng xã hội. Đối tượng áp dụng cho cả trong và ngoài nước, kể cả người nước ngoài, nếu như tin giả gây ảnh hưởng đến đất nước hoặc công dân Malaysia. 
Bộ trưởng Luật Malaysia Azalina Othman Said phát biểu trước quốc hội rằng luật mới nhằm mục đích bảo vệ công chúng trước tình trạng lan truyền tin giả, đồng thời cho phép tự do ngôn luận theo quy định trong hiến pháp. 
Theo Reuters, Malaysia là một trong số ít nước đầu tiên ban hành luật chống tin giả. Một số nước Đông Nam Á như Singapore và Philippines cũng đang xem xét biện pháp chống tin giả. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.