MAMA 2016 và những vụ lùm xùm chưa có dấu hiệu kết thúc

04/12/2016 18:19 GMT+7

Vài ngày sau đêm trao giải được tổ chức hôm 2.12 ở Hồng Kông, MAMA (Mnet Asian Music Awards) 2016 vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi bởi loạt lùm xùm chưa có dấu hiệu kết thúc.

Taeyeon (SNSD) và Wiz Khalifa tố nhau làm hỏng tiết mục song ca
Như thông tin“nhá hàng” trước đó, trưởng nhóm SNSD và rapper người Mỹ dự kiến sẽ có màn kết hợp đáng mong đợi với bản hit See you again trên sân khấu MAMA 2016. Tuy nhiên, khi chương trình diễn ra, chỉ có một mình Wiz Khalifa trên sân khấu cùng bản nhạc đã thu âm giọng Charlie Puth. Sau buổi trao giải, hai bên đã có màn “vạch mặt” nhau căng thẳng trên mạng xã hội. Đầu tiên, trên Twitter, Wiz Khalifa chia sẻ rằng Taeyeon đã tự ý bỏ sân khấu. Taeyeon nhanh chóng giải thích qua Instagram rằng họ đã gặp trục trặc âm thanh và khiến cô không thể biểu diễn cũng như rất hụt hẫng.
Wiz Khalifa một mình trên sân khấu MAMA 2016 ẢNH: INSTAGRAM NV
Những tưởng mọi việc đã xong xuôi, thì một ngày sau, rapper Wiz Khalifa lại chỉ ra nữ ca sĩ Kpop nói dối: “Cô ta nói rằng phải đến bệnh viện đêm trước đó. Vẫn tham gia tập dợt. Yêu cầu không đứng chung sân khấu với tôi và sau đó là hủy diễn luôn”. “Phản pháo” trước tố cáo của Wiz Khalifa, chủ nhân bản hit Rain cập nhật trang cá nhân đoạn video mà cô quay lúc 1 giờ sáng ngày mà nam nghệ sĩ nói cô vào bệnh viện kèm chú thích: “Bạn của tôi ơi, tôi có tới bệnh viên đâu… Lúc đó tôi đang rửa mặt trong khi chờ đợi anh đấy”.
Vụ việc vẫn chưa có giải đáp rõ ràng và phía ban tổ chức Mnet không chịu lên tiếng khiến cho mọi người không biết nên lời tin ai. Điều này phần nào làm tranh cãi giữa fan hai nghệ sĩ nói riêng và người hâm mộ Kpop - nhạc Âu Mỹ nói chung vẫn còn đang diễn ra kịch liệt.
Liên tục đề nhầm tên nghệ sĩ
Nạn nhân của loạt nhẫm lẫn trong khâu đề tên tại MAMA 2016 là các ca sĩ nhà JYP Entertainment. Ngoại trừ nhóm nhạc nữ Twice, hầu hết tất cả các thần tượng thuộc công ty giải trí này đều được biên tập của lễ trao giải “thay đổi danh tính”. Nhóm DAY6 hai lần chuyển thành DAY8 trong clip đề cử Ban nhạc xuất sắc nhất, GOT7 thay bằng Monsta X khi giới thiệu màn trình diễn Hard Carry và thành viên Jackson bị viết thành Jacson.
Trong khi chương trình diễn ra, fan tỏ ra rất tức giận vì sự việc này và chờ đợi lời xin lỗi của ban tổ chức sau khi buổi lễ kết thúc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mnet vẫn chưa đứng ra nhận sai sót và xin lỗi các nghệ sĩ.
DAY6 ghi nhầm thành DAY8 hai lần liên tiếp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP
Đạo ý tưởng video và sân khấu trình diễn
Đoạn video giới thiệu hai nhóm nhạc nữ Twice và IOI trong chương trình đã làm người xem thích thú bởi độ đáng yêu của những cô gái nổi tiếng. Tuy nhiên, qua một hồi nghiền ngẫm, không ít cư dân mạng đã chỉ ra rằng video đó có phần rất giống với MV giới thiệu trong concert của nhóm nhạc nam EXO.
Chính đạo diễn Kwon Soo Wook và là người tạo nên video cho EXO cũng khẳng định clip của MAMA 2016 ăn cắp ý tưởng sản phẩm tinh thần của mình. Kwon Soo Wook còn được biết đến là anh trai của nữ ca sĩ BoA.
Ngoài ra, sân khấu Evil của BTS cũng được cho là tương tự của SHINee diễn ở concert riêng hồi năm 2014 từ kiểu trang phục, màu sắc vải bịt mắt và ánh đèn sân khấu… Những yếu tố nhỏ nhặt khác cũng được MAMA 2016 thiết kế bắt chước không khác chút nào.
Sau khi phát hiện hai “hạt sạn” liên quan đến chuyện “đạo nhái”, phần lớn khán giả đều liên tục chỉ trích phía tổ chức sự kiện. Và giống như hai trường hợp gây tranh cãi bên trên, Mnet vẫn kiên quyết giữ im lặng dường như đang mong muốn thời gian sẽ làm dịu đi cơn thịnh nộ từ người xem.
So sánh giữa video Twice (trên) và EXO (dưới) ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.