Man City bị chỉ trích không coi trọng Cúp FA, ‘mây đen’ bủa vây Guardiola

Tây Nguyên
Tây Nguyên
18/04/2021 10:46 GMT+7

HLV Pep Guardiola đang đối mặt với khung cảnh u ám sắp tới khi tham vọng cú ăn 4 lịch sử của Man City bị dập tắt sau thất bại 0-1 trước Chelsea ở bán kết Cúp FA kết thúc rạng sáng nay (18.4, giờ VN).

HLV Guardiola đã đưa ra lời bảo vệ về quyết định thực hiện 8 sự thay đổi trong đội hình ở cuộc đấu với Chelsea. Ruben Dias, Rodri và Kevin de Bruyne là những cầu thủ duy nhất giữ lại so với trận thắng Dortmund ở lượt về tứ kết Champions League hồi giữa tuần. Nhưng chiến lược gia này đã nhận một đón giáng mạnh khi De Bruyne dính chấn thương và có thể vắng mặt ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh vào cuối tuần tới.

HLV Guardiola (phải) thất vọng rời sân sau khi thua Tuchel

AFP

Man City đã có một màn trình diễn rời rạc tại sân Wembley, trong khi Chelsea chơi khá chủ động về thế trận và đoạt vé vào chung kết nhờ pha lập công của Hakim Ziyech trong hiệp 2. Thất bại khiến những thay đổi của Guardiola bị “soi”, nhưng ông bác bỏ những hoài nghi về việc không coi trọng Cúp FA với minh chứng là thành tích xuất sắc của họ ở các giải đấu cúp những năm qua.

Highlights Chelsea 1-0 Man City: Hakim Ziyech giúp The Blues vào chung kết FA Cup

"Khi bạn có 2 ngày rưỡi để hồi phục và thi đấu chơi xa, phải đi tàu hỏa trong hơn 3 giờ, nên mọi người đều xứng đáng được chơi, và đừng nói rằng chúng tôi không tập trung hoặc xem thường giải đấu. Khi một đội đến trong giai đoạn cuối của tất cả các giải đấu, thắng 4 trận chung kết liên tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh, bạn không thể nói như vậy. Chỉ cần nói rằng chúng tôi đã thua trận. Khi bạn thua trận, các quyết định là tồi tệ”, HLV Guardiola đáp trả những nhận định về Man City không coi trọng Cúp FA.

Foden đã không thể tỏa sáng như ở tứ kết Champions League

AFP

Chiến lược gia người Tây Ban Nha sau đó giải thích thêm: “Đội bóng này, trong 4 hoặc 5 năm qua, luôn thi đấu với quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi đã không thể thắng, xin chúc mừng Chelsea. Nên nhớ Chelsea là đội bóng hàng đầu, điều này có thể xảy ra. Điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay kết quả hoàn toàn khác và chúng tôi đã thắng? Những cầu thủ này, trong 10 hoặc 11 tháng, chiến đấu mọi trận đấu, nhưng bây giờ chúng tôi thua 1 trận đấu với một đội hàng đầu. Tôi khẳng định Man City rất tôn trọng Cúp FA. Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng".
Không nhưng dừng bước ở bán kết Cúp FA, Guardiola còn hết sức lo lắng cho chấn thương của De Bruyne, tạo thêm một đám mây u ám cho Man City trước một lịch thi đấu quan trọng, trong đó có trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh, bán kết Champions League với PSG.

Hakim Ziyech lập công giúp Chelsea tiến gần chức vô địch Cúp FA

AFP

Tiền vệ kiến thiết người Bỉ đã bị thương ở mắt cá chân sau một pha va chạm với tiền vệ N'Golo Kante của Chelsea ngay sau hiệp 1 và tỏ ra đau đớn khi anh tập tễnh rời sân để thay bằng Phil Foden. Guardiola tiết lộ rằng De Bruyne sẽ trải qua các đợt kiểm tra nhưng tiên lượng ban đầu không mấy tích cực. "Tôi không biết. Anh ấy (De Bruyne) hiện đang bị đau. Anh ấy nói với tôi ngày mai anh ấy sẽ làm một cuộc kiểm tra với các bác sĩ. Nó có thể không tốt nhưng chúng ta sẽ biết vào ngày mai”, Guardiola nói.
Sau trận thua trước Chelsea, Man City hiện còn 3 danh hiệu để nhắm đến là Ngoại hạng Anh, Champions League và Cúp Liên đoàn Anh. Vào rạng sáng 21.4 (giờ VN), đội quân của Guardiola sẽ đón tiếp Brighton ở vòng 32 Ngoại hạng Anh khi họ đang cần 11 điểm để đảm bảo đoạt chức vô địch trước sự bám đuổi của kình địch M.U.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.