Man City bị tước chiến thắng trước Tottenham, Guardiola kêu gọi 'xem lại' VAR

18/08/2019 07:50 GMT+7

HLV Pep Guardiola cho rằng hệ thống video hỗ trợ trọng tài (VAR) thiếu sự thống nhất sau khi Manchester City (Man City) một lần nữa bị tước chiến thắng trước Tottenham ở vòng 2 Premier League.

Vào đêm qua, rạng sáng nay (18.8, giờ VN), Man City đã có trận hòa 2-2 với Tottenham tại vòng 2 Premier League. Điều đáng nói là nhà đương kim vô địch có bàn thắng bị VAR từ chối ở phút 90+2. Đó là tình huống mà Gabriel Jesus đã sút tung lưới đội khách trong một tình huống phạt góc nhưng sau khi tham khảo từ phòng điều hành VAR, trọng tài Micheal Oliver  không công nhận bàn thắng vì bóng đã chạm tay Aymeric Laporte trước đó.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Man City bị VAR tước bàn thắng ở những phút bù giờ khi đối đầu với Tottenham. Trong cuộc chạm trán ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League mùa vừa qua, Raheem Sterling cũng ghi bàn cho đội bóng nhà giàu nước Anh ở những phút bù giờ và cũng không được công nhận.
Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola cho rằng phải đánh giá lại VAR vì hệ thống này không đảm bảo tính thống nhất trong những lần can thiệp. Ông lấy dẫn chứng từ những tình huống xảy ra trong thời gian gần đây như trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu hay Wolves gặp Leicester ở Premier League.
"Những người có trách nhiệm cần phải xem lại VAR. Những quyết định mà nó đưa ra là không rõ ràng. Andreas Christensen của Chelsea dường như cũng để bóng chạm tay trong trận tranh Siêu cúp châu Âu nhưng VAR không can thiệp và rồi nó lại cho rằng Laporte chạm tay vào bóng. Tại sao nó không can thiệp trong tình huống Fernando Llorente chạm tay vào bóng ở mùa trước? Điều đó cũng xảy ra với Wolves hồi tuần trước và trong trận tranh Siêu cúp châu Âu khi thủ môn Adrian của Liverpool không đứng trên vạch vôi khung thành trong loạt sút luân lưu", Sport Mail dẫn lời HLV Guardiola.

Gabriel Jesus phản ứng rất mạnh sau khi bị từ chối bàn thắng

Reuters

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng cho rằng đáng lý ra Man City đã phải được hưởng một quả phạt đền khi Erik Lamela phạm lỗi với Rodri trong vùng cấm địa trước khi hiệp 1 kết thúc.
"Đó là một quả phạt đền. Rodri ngã xuống nhưng vào lúc đó có lẽ VAR đang uống cafe. Chúng ta cần sự rõ ràng. Thật đáng tiếc khi chúng tôi chơi tốt nhưng lại không thể giành chiến thắng", HLV Guardiola nói tiếp.
Ngay cả thủ môn Hugo Lloris của Tottenham cũng tỏ ra thông cảm với Man City khi phát biểu: "Thật lòng mà nói thì tôi nghĩ đó là bàn thắng hợp lệ. Trọng tài đã công nhận nhưng sau đó VAR can thiệp và từ chối bàn thắng. Man City thật thiếu may mắn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.