Man City ký hợp đồng khủng với Grealish

Kim Chao
Kim Chao
05/08/2021 13:00 GMT+7

Cuối cùng, Grealish đã đồng ý đến với Man City sau nhiều tháng được M.U chèo kéo.

Tuần trước, Manchester City đề nghị Aston Villa bán Jack Grealish cho mình với giá chuyển nhượng khổng lồ 75 triệu bảng (103,7 triệu đô-la Mỹ) Cuối cùng, thương vụ đã thành công khi người đại diện của Grealish là Fabrizio Romano xác nhận thỏa thuận đã được ký. Romano tiết lộ phí chuyển nhượng đội lên 100 triệu bảng (139,1 triệu đô-la) và hợp đồng của Grealish có thời hạn đến hết mùa hè năm 2026. Thương vụ này sẽ chính thức được ban lãnh đạo Manchester City công bố trong vòng 24 giờ tới.
Với giá chuyển nhượng lớn như vầy, Manchester City đã phá kỷ lục phí chuyển nhượng Ngoại hạng Anh do Manchester United nắm giữ (89 triệu bảng - 123,8 triệu đô-la khi mua Paul Pogba vào năm 2016).
Việc ký kết không thể đến vào thời điểm tốt hơn cho Manchester City khi họ đang rất cần một cầu thủ tài hoa để giúp đưa họ vô địch Premier League lần thứ ba trong bốn mùa giải.
Sự ra đi của Sergio Aguero (đến Barcelona) đã để lại cho Man City một lỗ hổng mà họ đang cố gắng lấp đầy. Mặc dù Grealish không phải là một tiền đạo đích thực, nhưng cầu thủ này mang lại cho đội chủ sân Etihad một làn gió mới trong cách chơi.

Xem tiền đạo Villarreal cay cú trả đũa khiến trung vệ Fofana gặp chấn thương nặng

Huấn luyện viên Pep Guardiola mô tả rằng cầu thủ 25 tuổi Grealish là một “cầu thủ đặc biệt” và việc có anh ấy trong đội hình cho phép Man City chơi sáng tạo hơn trong các cuộc tấn công của mình. Grealish đã có một màn trình diễn tuyệt vời tại EURO 2020 vừa rồi khi lối chơi của anh ấy giúp tuyển Anh ghi hai bàn thắng quyết định trong chiến thắng trước Đức ở tứ kết.

Grealish chơi xông xáo tại EURO 2020

Ảnh: Reuters

Tiền vệ này đã gia nhập Aston Villa từ năm 6 tuổi và việc chuyển đến Manchester City chắc chắn đã làm tan nát trái tim của tất cả mọi người ở Villa Park. Tuy nhiên xét về mặt cá nhân, đây là cơ hội tuyệt vời để Grealish cải thiện thành tích cũng như nâng cao lối chơi nhờ sự cạnh tranh ở Man City, nhất là việc được tham gia đấu trường danh giá Champions League.

Highlights Chelsea 2-2 Tottenham: Dàn sao đại chiến và nhiều bàn thắng đẹp

Ở một diễn biến khác, Manchester City vẫn đang theo đuổi tiền đạo Harry Kane của Tottenham sau khi đội trưởng của đội tuyển Anh đã trốn tập luyện cùng đội bóng của mình. Nhà vô địch Ngoại hạng Anh sẽ phải trả một khoản phí kỷ lục khác để ký hợp đồng với Kane vì Tottenham chưa muốn bán. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.