Man City phải chi thêm bao nhiêu tiền nữa mới vào bán kết Champions League?

Giang Lao
Giang Lao
16/08/2020 12:20 GMT+7

Trong 4 mùa bóng ở sân Etihad, HLV Pep Guardiola chi tiêu mua sắm hơn 800 triệu euro, nhưng Man City vẫn chưa đạt mục tiêu vào bán kết, đó là chưa nói tới tham vọng vô địch Champions League .

Mùa tới, chắc chắn HLV Guardiola sẽ còn mua sắm mạnh tay nữa sau khi Man City thoát án phạt cấm 2 năm dự Champions League của LĐBĐ châu Âu (UEFA), và đã chuẩn bị đổ thêm tiền tăng cường lực lượng, dự kiến hơn 300 triệu euro nữa.
Sau thất bại trước Lyon 1-3 ở trận tứ kết Champions League rạng sáng 16.8 (giờ VN), HLV Guardiola thừa nhận: “Man City vẫn còn thua một khoảng cách để vào bán kết. Chúng tôi sẽ san lấp khoảng cách đó và sẽ vào bán kết một ngày không xa”.
Ngày không xa đó, có lẽ là mùa bóng tới và có thể đó là cơ hội cuối cùng của ông Guardiola trong sự nghiệp dẫn dắt Man City. Từ khi đến dẫn dắt đội bóng chủ sân Etihad năm 2016, chiến lược gia người Tây Ban Nha này được các ông chủ Ả Rập của Man City đặt nhiều kỳ vọng sẽ giúp “Man xanh” vô địch Champions League, nên không tiếc tiền khi đổ vào mỗi mùa hàng trăm triệu euro mua sắm cầu thủ.

Dembele, người khiến Man City ôm hận ở Champions League là 'hàng tuyển' của Man United

Tuy nhiên, sau tổng cộng hơn 800 triệu euro trong 4 mùa bóng qua, HLV Guardiola chỉ đưa Man City đến vòng 1/8 Champions League ở mùa đầu tiên dẫn dắt, và sau đó 3 mùa tiếp theo đều chỉ đến tứ kết.
Đáng nói, trong các thất bại của Man City ở vòng knock-out Champions League đều thua trước những đối thủ bị đánh giá dưới cơ. Như trước Monaco ở vòng 1/8 mùa 2016 - 2017, hay tứ kết trước Liverpool mùa 2017 - 2018, Tottenham mùa 2018 - 2019 và nay là trước Lyon mùa 2019 - 2020.

HLV Guardiola thoải mái mua sắm cầu thủ theo yêu cầu, nhưng đến giờ vẫn chưa giúp Man City đạt mục tiêu vào bán kết

AFP

Lần gần nhất Man City vào bán kết Champions League là dưới thời HLV Manuel Pellegrini mùa 2015 - 2016. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử của “Man xanh” cho đến nay. 

Sau 4 mùa bóng không thành công ở Champions League, áp lực sẽ rất lớn với HLV Guardiola ở mùa tới nếu tiếp tục tại vị ở Man City

AFP

Tuy nhiên, vấn đề Man City sẽ chi thêm bao nhiêu nữa mới đủ, hay phải chi bằng như mức của PSG, đội đã chi tới hơn 1,1 tỉ euro trong vòng 9 năm qua từ khi được các ông chủ ở Qatar thâu tóm (năm 2011) để nay mới vào được bán kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1995.
Lực lượng hiện nay của đội bóng chủ sân Etihad trên thực tế đã là một thế lực hùng mạnh. Họ là ứng viên vô địch sáng giá nhất sau khi loại đẹp Real Madrid ở vòng 1/8. Thế nhưng, trước một Lyon dưới cơ ở tứ kết, những sai lầm về chiến thuật của HLV Guardiola mới chính là yếu tố then chốt khiến Man City tan vỡ giấc mơ vô địch Champions League năm nay. 

Ông Guardiola có thể phải trả giá cho những sai lầm về mặt chiến thuật của mình ở trận thua Lyon

AFP

Báo chí Anh đánh giá đây là mùa Man City có cơ hội vô địch Champions League cao nhất, thế nhưng rốt cuộc vẫn nhận thất bại sốc không kém trận Barcelona bị Bayern Munich thắng tới 8-2. Vì vậy, câu hỏi liệu HLV Guardiola có nên tiếp tục được trao cơ hội nữa hay không sẽ là việc mà các ông chủ Ả Rập của Man City phải xem xét để có câu trả lời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.