Man City sớm mở cửa lại sân tập trong sự tức giận của CLB Everton

Giang Lao
Giang Lao
31/12/2020 14:00 GMT+7

Chỉ 2 ngày sau sự cố bùng phát nhiễm Covid-19 và hoãn trận đấu với Everton trên sân Goodison Park, CLB Man City đã mở cửa lại sân tập cho các thành viên đội 1 chuẩn bị thi đấu cuối tuần này.

Diễn biến này khiến CLB Everton cực kỳ tức giận, cho rằng Man City e ngại thua trận vì thiếu các trụ cột giữa lúc vẫn đủ 14 cầu thủ khoẻ mạnh thi đấu như quy đinh, nhưng đã tìm cách hoãn trận đấu để tránh sự bất lợi.
CLB Everton cũng đã gửi thư đòi Man City và ban tổ chức Ngoại hạng Anh giải thích lý do chính đáng vì sao phải hoãn trận đấu vào rạng sáng 29.12 (giờ VN) ở vòng 16, nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Sự bực tức của đội bóng vùng Merseyside lên đỉnh điểm khi trong ngày thứ tư (tức rạng sáng 31.12, giờ VN), Man City được cho phép mở cửa sân tập để các thành viên đội 1 trở lại tập luyện bình thường sau khi đợt xét nghiệm mới nhất mọi cầu thủ đều âm tính để chuẩn bị cho trận gặp Chelsea tại sân Stamford Bridge lúc 23 giờ 30 ngày 3.1 tới.
Việc Man City trở lại hoạt động bình thường cho thấy khả năng hoãn trận gặp Chelsea không xảy ra như lo ngại gần đây, cũng như tiếp theo là trận gặp Manchester United tại bán kết Cúp Liên đoàn lúc 2 giờ 45 rạng sáng 7.1.

Everton nghi ngờ Man City sợ thua nên tìm cách hoãn trận đấu tại sân Goodison Park mới đây

AFP

Mặc dù vậy, việc Man City trở lại như bình thường quá sớm đã khiến sự nghi ngờ gia tăng và đội bóng vùng Merseyside quyết làm ra lẽ. Trong một thông báo gần đây, CLB Everton cho rằng họ thông cảm với tình hình của Man City (sau thông báo có tổng cộng 7 cầu thủ dính bệnh), nhưng khẳng định “Man xanh” vẫn có đủ 14 cầu thủ khoẻ mạnh ra sân thi đấu như quy định và không có một sự bùng phát lây nhiễm nào trong nội bộ như lo ngại.
Điều này càng được củng cố khi Man City chỉ 2 ngày sau sự cố hoãn thi đấu với Everton đã trở lại tập luyện bình thường, cho thấy rõ ràng đã có một sự thiên vị nào đó xảy ra của ban tổ chức Ngoại hạng Anh, vì một số CLB như Sheffield trước trận gặp Burnley rạng sáng 30.12 (thua 0-1) cũng thông báo có nhiều cầu thủ dính Covid-19 nhưng vẫn buộc phải ra sân thi đấu với số cầu thủ còn lại như quy định.

HLV Pep Guardiola và các cầu thủ Man City đã trở lại tập luyện bình thường ngày 31.12

AFP

CLB Everton cảm thấy không công bằng vì đáng lẽ họ có cơ hội bảo vệ vị trí nhì bảng thay vì xếp hạng 4 hiện nay, ngoài ra đội quân HLV Carlo Ancelotti cũng đang trở lại phong độ cao với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp gần đây, đang tràn đầy hy vọng thắng tiếp Man City.
Cuối tuần này lúc 0 giờ 30 rạng sáng 2.1, Everton tiếp West Ham ở trận sớm vòng 17 cũng trên sân nhà Goodison Park. Trong khi đội cạnh tranh vị trí nhì bảng khác là Manchester United gặp Aston Villa tại sân Old Trafford lúc 3 giờ cũng rạng sáng 2.1 (giờ VN).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.