Man City tiếp tục thất bại, Liverpool "bất chiến tự nhiên thành"

Giang Lao
Giang Lao
09/03/2020 11:50 GMT+7

Với việc Manchester United (M.U) đánh bại Man City 2-0 rạng sáng nay (9.3) ở vòng 29, gián tiếp giúp cho Liverpool chỉ cần 2 chiến thắng nữa là đăng quang ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi.

Thậm chí, Liverpool có thể trước khi bước ra sân thi đấu trận kế tiếp derby vùng Merseyside với Everton (rạng sáng ngày 17.3 tới, giờ VN) ở vòng 30, họ cũng sẽ sớm đăng quang ngay trên sân Goodison Park của kình địch nếu Man City thua 2 trận sắp tới đây.
Hiện Liverpool (29 trận) có 82 điểm bỏ xa Man City (28 trận) tới 25 điểm. Giữa tuần này khi Liverpool đấu trận lượt về vòng 1/8 Champions League gặp Atletico Madrid trên sân nhà Anfield lúc 3 giờ rạng sáng ngày 12.3 (giờ VN).
Thì cùng thời điểm Man City cũng ra sân đấu bù với Arsenal trên sân nhà Etihad lúc 2 giờ 30. Và đến cuối tuần này, ngày 14.3, Man City tiếp tục ở sân nhà đối đầu với Burnley lúc 22 giờ.
Trong 2 trận này, nếu Man City tiếp tục bại trận thì Liverpool chưa cần ra sân đấu Everton (thi đấu muộn hơn 2 ngày) cũng đăng quang sớm.
Trong trường hợp Man City thắng cả 2 trận gặp Arsenal và Burnley, thì Liverpool cần thắng 2 trận tiếp theo gồm gặp Everton rồi Crystal Palace lúc 0 giờ 30 ngày 22.3 là đủ lên ngôi.

HLV Klopp của Liverpool phấn khích khi đội nhà ngày càng gần ngôi vương Ngoại hạng Anh

AFP

Ngoài ra, nếu Man City chỉ thắng 1 trong 2 trận (khả năng rất dễ xảy ra), thì Liverpool chỉ cần thắng Everton là đăng quang.
Xảy ra trường hợp này là điều CĐV Liverpool rất mong muốn, vì đội nhà sẽ đăng quang ngay trên sân của kình địch không đội trời chung cùng thành phố.
Tuy nhiên, dù sớm hay muộn, thì sau kết cục trận derby Manchester, chính những người Manchester đang giúp Liverpool tiến gần ngôi vương Ngoại hạng Anh hơn bao giờ hết.
Và đây sẽ là danh hiệu đầu tiên sau 30 năm dài chờ đợi của “Đoàn quân đỏ”, và lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992 đến nay).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.