Màn song kiếm hợp bích của gã khổng lồ

15/04/2018 10:00 GMT+7

Đánh dấu 1 thế kỷ bước chân vào ngành chế tác đồng hồ, Bulgari (BVLGARI) giới thiệu bộ sưu tập độc đáo, kết hợp giữa 2 thiết kế biểu tượng của hãng trang sức đến từ nước Ý này.

Và còn gì hoàn hảo hơn khi bộ sưu tập Lvcea Tubogas ra mắt tại sự kiện hàng đầu của thế giới đồng hồ Baselworld 2018.
Năm 1918, Bulgari tung ra thị trường chiếc đồng hồ đầu tiên của hãng - đó là mẫu đồng hồ trang sức bằng bạch kim được trang trí bằng kim cương và dần dần củng cố vị thế của một đại gia với những bộ sưu tập nổi bật, trong đó có Lvcea. Đồng hồ Lvcea ra đời năm 2014 với cái tên bắt nguồn từ chữ “lux” (có nghĩa là “ánh sáng” trong tiếng Latin) và kiểu thiết kế rất linh hoạt dựa trên cảm hứng về vẻ đẹp của thành Rome cổ đại.
Màn song kiếm hợp bích của gã khổng lồ1
Còn ở mảng trang sức, vòng tay Tubogas, được đặt tên theo ống dẫn khí (gas pipe) một cách khiêm tốn, góp mặt vào dòng trang sức của hãng vào những năm 1970 khi các thiết kế hình rắn Ai Cập cổ đại bắt đầu có diện mạo mới. Bắt chước hình con rắn theo chủ nghĩa tối giản và với cấu trúc thông minh khá bí ẩn, chiếc vòng tay Tubogas nhìn như con rắn dài cuộn mình quanh cổ tay người đeo. Đến những năm 1940, Bulgari thêm mặt đồng hồ vào vòng tay và đồng hồ Tubogas Serpenti ra đời, tạo ra một làn sóng mới vào thập niên 1970 khi hãng đưa các loại đá quý vào thiết kế Tubogas.
Và để rồi bộ sưu tập đồng hồ nữ Lvcea Tubogas kỷ niệm 100 năm gìn giữ thời gian được xem là cách tinh tế nhất khi tôn vinh di sản mỹ thuật La Mã đầy tinh tế. Đây là lần đầu Bulgari kết hợp đồng hồ Lvcea với vòng tay Tubogas - vốn được tạo ra từ những dải kim loại xoắn vào nhau để che giấu cấu trúc bên trong. Bộ sưu tập gồm 5 mẫu đồng hồ, tất cả đều có nút vặn được làm từ đá quý, cắt theo kiểu Cabochon (mài tròn). Trong đó có 2 mẫu size 28 mm and 33 mm có mặt màu đen, còn mẫu size 33 mm có mặt vàng hồng.
Màn song kiếm hợp bích của gã khổng lồ2
Màn song kiếm hợp bích của gã khổng lồ3
Phát biểu tại Baselworld 2018, Jean-Christophe Babin, CEO của Bulgari, cho biết: “Năm nay dành cho Lvcea Tubogas, sự thể hiện đỉnh cao của phong cách đồng hồ nữ”. Bằng cách đào sâu quá khứ nhưng luôn đi trước thời đại về thiết kế, sản phẩm này là thông điệp thể hiện sự tinh tế đến từng chi tiết nhỏ mà theo lời ông Babin là “kết hợp giữa tốc độ cải tiến của đồng hồ Lvcea và câu chuyện huyền thoại của vòng tay Tubogas”.
Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, Bulgari còn tạo dấu ấn 2018 khi quyết tâm thay đổi thứ hạng của sân chơi Haute Horlogerie (nghệ thuật chế tác đồng hồ cấp cao) đối với sản phẩm dành cho nam giới. Octo Finissimo Tourbillon Automatique khi ra mắt ở Baselworld 2018 ngay lập tức được đặt cho danh hiệu “siêu phẩm” mới bởi nó xác lập được kỷ lục thế giới mới về độ mỏng của mặt đồng hồ - chỉ 3,95 mm. Đây không chỉ là đồng hồ tự động mà còn là đồng hồ tourbillon mỏng nhất thế giới, hạ bệ chiếc Altiplano 910P của Hãng Piaget vốn giữ vị trí số 1 thế giới này suốt 3 tháng trước đó. Cú lật đổ Piaget này của Bulgari khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi họ không nghĩ rằng Bulgari có thể giành được vương miện này. Có gì là không thể! Bộ sưu tập đồng hồ titan này, chỉ gồm 50 chiếc, đã mang lại cho hãng kỷ lục về độ mỏng của mặt đồng hồ thứ 4 trong vòng 5 năm.
Màn song kiếm hợp bích của gã khổng lồ4
Baselworld là sự kiện hằng năm diễn ra tại Basel (Thụy Sĩ) vào tháng 3. Baselworld 2018 vừa qua đã quy tụ đến 650 thương hiệu đồng hồ, trang sức và đá quý của các anh tài thế giới như Rolex, Swatch Group, Patek Philippe, LVMH (tập đoàn sở hữu Bulgari), Chopard, Breitling, Chanel…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.