Mang tết ra Trường Sa

26/12/2013 12:00 GMT+7

(TNO) Vào những ngày này, 3 đoàn công tác của Lữ đoàn Trường Sa (Lữ đoàn 146) đang tất bật thực hiện chuyến công tác chuyển quân, chuyển hàng tết đến các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa.

>> Tàu cá chở 14 ngư dân trôi dạt trong khu vực Trường Sa
>> Giao quân, thăm và tặng quà tết cho chiến sĩ Trường Sa
>> Hơn 400 triệu đồng ủng hộ chương trình 'Vì học sinh Trường Sa thân yêu

Mang xuân đến Trường Sa 1
Tất bật chuyển hàng lên tàu 

Đó là những anh lính trẻ tuổi 18, đôi mươi còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đặt chân xuống tàu ra làm nhiệm vụ ở Trường Sa; là bánh mức, cội mai già, cây quất trĩu quả, đường, đậu, lá giông, heo, gà… để bộ đội ở đảo ăn tết; là những cái nắm tay thật chặt, lời dặn dò trên bến cảng... Nhưng trên hết đó là tấm lòng người dân đất liền hướng về Trường Sa và Trường Sa vì đất liền.

Mang xuân đến Trường Sa 2
Mang xuân đến Trường Sa 3
Mang xuân đến Trường Sa 4
Mang xuân đến Trường Sa 5
Mang xuân đến Trường Sa 6
Mang xuân đến Trường Sa 7
Mang xuân đến Trường Sa 8
Mang xuân đến Trường Sa 9
Mang xuân đến Trường Sa 10

Mang xuân đến Trường Sa 11
Quà tết cho các chiến sĩ ở các điểm đảo tại quần đảo Trường Sa

Mang xuân đến Trường Sa 12
Mang xuân đến Trường Sa 13

Mang xuân đến Trường Sa 14
Phút chia tay tại quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa)

Tin, ảnh: Chí Nhân

>> Trao học bổng Nguyễn Thái Bình Báo Thanh Niên cho con em chiến sĩ Trường Sa
>> 99 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép ở Trường Sa
>> Triển lãm ảnh 'Phụ nữ với Trường Sa
>> Khởi công xây dựng Trường tiểu học Sinh Tồn tại Trường Sa
>> Tàu cá chở 12 ngư dân bị nạn gần Trường Sa
>> Làm mô hình Hoàng Sa, Trường Sa tại Hội hoa Xuân
>> Trao học bổng cho con em bộ đội Trường Sa
>> Trao hơn 100 triệu đồng học bổng cho con em bộ đội Trường Sa
>> Ca khúc phổ thơ của PV Thanh Niên về Trường Sa đoạt giải thưởng âm nhạc 2013 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.