Mạng xã hội và báo chí Anh ‘bùng nổ’ sau chiến tích kỳ diệu của M.U

Giang Lao
Giang Lao
07/03/2019 11:05 GMT+7

“Đêm kỳ diệu ở Paris”, “Hãy trao ngay chức HLV dài hạn cho anh ta (HLV Solskjaer)”, hay “Vinh quang luôn thuộc về M.U”… đó là những dòng tựa chính trên hầu hết các tờ báo lớn ở Anh phát hành ngày 7.3, nói về chiến tích CLB Manchester United (M.U) lội ngược dòng vào tứ kết Champions League.

Trong khi đó, trang BBC Sport viết: “Đó là đêm lịch sử của M.U tại Paris”.
Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League rạng sáng ngày 7.3 trên sân Parc des Princes ở Paris, với việc M.U đã thua 0-2 lượt đi ngay sân nhà và còn dính “bão” chấn thương, không một ai kể cả báo chí Anh dù lạc quan nhất có thể tin M.U thắng lại 3-1 và đi tiếp như thực tế xảy ra.
[VIDEO] HLV CỦA MAN UNITED HẠNH PHÚC SAU KHI VƯỢT QUA PSG
Dù bàn thắng quyết định phút cuối được ghi từ chấm 11m và nhờ công nghệ VAR can thiệp, thì việc tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ M.U khi làm tất cả có thể để lật ngược thế cờ và được tưởng thưởng xứng đáng đã làm mạng xã hội và báo chí Anh như “bùng nổ”.
Trên Twitter tràn ngập những mỹ từ ca ngợi M.U “như những năm vinh quang 1999 đoạt cú ăn ba lịch sử” đã hiện diện trở lại trên sân Parc des Princes.
Báo chí Anh từ bất ngờ đến phấn khích sau chiến tích kỳ diệu của M.U Chụp màn hình
Trong khi đó, tiền vệ Charlie Adam của CLB Stoke nói trên đài phát thanh BBC Radio 5 Live: “Nếu mà M.U không trao cho Solskjaer chức HLV dài hạn ngay ngày mai, thì đó sẽ là một sai lầm ghê gớm. Solskjaer đã cho thấy bản lĩnh và tài cầm quân tuyệt vời. Hãy xem những cầu thủ trẻ như Tahith Chong, McTominay vào sân thi đấu cứ tưởng như họ đã sống ở bầu không khí Champions League từ lâu rồi”.

tin liên quan

HLV Solskjaer: ‘Đây mới thực sự là cách M.U thi đấu’
Nhà cầm quân tạm quyền của CLB Manchester United (M.U), ông Ole Gunnar Solskjaer hết sức phấn chấn sau khi đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục loại Paris Saint-Germain (PSG) để vào tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2014.
Cựu danh thủ của M.U, Rio Ferdinand cũng nhận định trên kênh BT Sport: “Thực lòng tôi chẳng tin M.U với lực lượng chấp vá như vậy có thể chơi với niềm tin tuyệt vời như vậy. Thậm chí, nếu có lạc quan đến mấy thì cũng khó mà tin M.U sẽ hạ PSG sau khi đã xem đội này phô diễn sức mạnh ở trận lượt đi.
Trang bìa của tờ The Guardian Chụp màn hình
Thế nhưng, Solskjaer đã quá dũng cảm chọn đội hình thi đấu với 3 cầu thủ tuổi teen trên sân, ý định dùng sức trẻ và không sợ hãi của họ để tìm hy vọng. Thật khó tin, nhưng Solskjaer đã thành công”.
[VIDEO] NIỀM VUI VÔ BỜ BẾN CỦA TẬP THỂ MAN UNITED
Một cựu cầu thủ M.U khác là tiền đạo Michael Owen nói: “Khi bốc thăm M.U gặp PSG còn dưới thời Jose Mourinho. Tôi đã nói, M.U không có cơ hội nào. Nhưng sự thay đổi khi Solskjaer đến, với tinh thần và niềm tin của mình đã làm thay đổi tất cả. Cực kỳ kỳ diệu”.
Trang bìa tờ The Times, vinh quang thuộc về M.U Chụp màn hình
Giữa lúc đó, báo chí Anh thì khỏi nói đã thực sự phấn khích một cách không tưởng, ngược lại báo chí Pháp thì đau điếng như tờ L'Equipe mô tả thất bại của PSG “còn hơn cả sự tệ hại”.
Trong khi tờ L'Equipe mô tả thất bại của PSG "còn hơn cả sự tệ hại" Chụp màn hình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.