Mảnh vỡ MH17 đầy vết tích 'như lỗ đạn'

25/07/2014 16:30 GMT+7

(TNO) Thanh sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) thông báo họ phát hiện nhiều lỗ thủng trông giống lỗ do miểng bom đạn gây ra trên 2 mảnh vỡ riêng lẻ của MH17.

(TNO) Thanh sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) thông báo họ phát hiện nhiều lỗ thủng trông giống lỗ do miểng bom đạn gây ra trên 2 mảnh vỡ riêng lẻ của MH17.


Các thanh sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu u (OSCE) đến hiện trường vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines - Ảnh: Reuters

Ông Michael Bociurkiw, một thành viên của nhóm thanh sát viên OSCE có mặt tại hiện trường máy bay Malaysia rơi ở Ukraine, cho biết mảnh vỡ thân máy bay lổ chỗ “những lỗ trông giống như lỗ do miểng bom đạn, gần giống như lỗ thủng do súng máy gây ra”, tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết hôm 24.7.

Ngoài ra, ông Bociurkiw cũng nói thêm rằng những mảnh thi thể của một số nạn nhân vẫn còn nằm tại hiện trường mặc dù vụ việc đã xảy ra được một tuần.

Các quan sát viên OSCE đã xem xét một phần thân máy bay có kích cỡ lớn trong một khu vực rừng rậm, theo ông Bociurkiw.

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi ở miền đông Ukraine, khiến 298 người thiệt mạng.

Các quan chức Mỹ sau đó dựa theo các báo cáo tình báo khẳng định chiếc máy bay đã bị trúng tên lửa đất đối không.

Hoàng Uy

>> Facebook cảnh báo trang web giả mạo lợi dụng thảm họa MH17
>> Thủ tướng Ukraine từ chức, cuộc điều tra MH17 bị ảnh hưởng
>> Phe nổi dậy Ukraine tố chính phủ gài vụ MH17
>> Anh bắt đầu mổ xẻ hộp đen MH17
>> Vợ chồng diễn viên Malaysia tử nạn trên chuyến bay MH17 quen nhau tại VN  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.