Mạo danh cán bộ trung ương bán sách về ông Nguyễn Bá Thanh

28/06/2016 12:21 GMT+7

Đối tượng liên hệ địa phương, tự xưng cán bộ, công chức cơ quan, ban ngành trung ương (T.Ư), đề nghị mua sách, tài liệu... Trong đó, nhiều nhất là sách về ông Nguyễn Bá Thanh.

Ngày 28.6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho hay đã có công văn gửi các phòng ban, mặt trận, đoàn thể cũng như các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cảnh báo việc mạo danh để bán sách.
Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang, thời gian qua trên địa bàn TP nói chung và H.Hòa Vang nói riêng xuất hiện tình trạng đối tượng liên hệ địa phương, tự xưng cán bộ, công chức cơ quan, ban ngành T.Ư, đề nghị mua sách, tài liệu... Trong đó, nhiều nhất là sách về cố Trưởng ban Nội chính T.Ư, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ngoài ra còn có các loại tài liệu nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.
Đặc biệt, một số đối tượng còn mạo danh cán bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy được giới thiệu đến các đơn vị để trục lợi.
“Đây là hành vi lừa đảo, giả mạo, lợi dụng uy tín cá nhân, tổ chức để trục lợi. Việc phát hành sách, ấn phẩm, tài liệu đều được thực hiện qua đường công văn, văn bản cấp có thẩm quyền”, công văn cảnh báo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang khẳng định.
Trước đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cũng đã có công văn về vấn đề tương tự, đồng thời đề nghị các cơ quan, tổ chức tránh bị lợi dụng, mắc lừa, nếu phát hiện đối tượng mạo danh phải báo cơ quan chức năng để xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.