
Thủ tướng Đức và Ý 'ganh tị' vì Tổng thống Pháp có toa tàu xịn hơn
Thủ tướng Đức và Thủ tướng Ý tỏ ý “ganh tị” vì dường như Tổng thống Pháp được ưu ái toa tàu đẹp nhất trên chuyến thăm của cả ba đến thủ đô Kyiv (Ukraine).
Lãnh đạo Đức, Pháp, Ý cùng nhau đi xe lửa đến Kyiv để bày tỏ tinh thần đoàn kết và thảo luận về các biện pháp hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch Nga, cũng như việc Ukraine gia nhập EU.
Cựu thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã nhập viện ở Milan, một ngày sau khi công bố quyết định không tiếp tục tranh cử tổng thống, theo Reuters hôm 23.1 dẫn nguồn thạo tin.
Hiệp ước lịch sử giữa Pháp và Ý được ký kết trong bối cảnh Thủ tướng Đức Angela Merkel sắp mãn nhiệm và Liên minh châu Âu (EU) đối diện nhiều thách thức.
Chính quyền Mỹ được cho là đang cân nhắc điều cố vấn quân sự và vũ khí đến Ukraine giữa lúc căng thẳng biên giới.
Ý đang chuẩn bị khiếu nại việc các nhà đầu tư Trung Quốc mua công ty quốc phòng từng sản xuất máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ý mà không xin phép Rome.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự định cần thêm 23,4 tỉ USD trong vòng 12 tháng tới để đáp ứng các mục tiêu kiểm soát dịch Covid-19.
Phó chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Vitor Constancio vừa có lời khuyên gửi đến những nhà đầu tư đang có ý định mua bitcoin.
Thống đốc các ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới vừa dự báo lạm phát sẽ không còn ở mức thấp lâu hơn nữa và cho biết họ sẽ đẩy mạnh kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ.
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) Chu Tiểu Xuyên, tỉ phú Warren Buffett, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon và nhiều người khác. Họ nghĩ thế nào về bitcoin?
Một thập niên trước, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thực hiện bước đi đầu tiên trong việc trở thành 'người chữa cháy' cho khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (eurozone).