Mặt nạ góp phần bồi dưỡng nhan sắc của bạn

05/06/2018 09:29 GMT+7

Để có làn da khỏe mạnh, ngoài việc ăn uống đủ dưỡng chất, dùng sản phẩm dưỡng da phù hợp thì mặt nạ cũng góp phần không nhỏ trong “công cuộc” bồi dưỡng nhan sắc. Đừng quên, mỗi loại da có loại mặt nạ phù hợp riêng.

Dành cho da nhờn
Còn gọi là da dầu vì đây là loại da thực sự gây cho bạn sự bực bội về nỗi “ám ảnh” nhờn rít, nhất là ở xứ nhiệt đới. Nhiều người cho rằng phải loại bỏ dầu thừa trên da, tuy nhiên điều này chưa đủ. Cần thiết nhất là cung cấp đủ độ ẩm từ sâu bên trong để kiềm giữ lại độ bóng dầu. Loại mặt nạ có chất làm se khít lỗ chân lông sẽ giúp giảm thiểu chất bã nhờn. Mặt nạ phù hợp cho da nhờn sẽ là các thành phần chiết xuất từ lá trà hoặc olive hay mặt nạ đất sét. Những loại này không những giúp cân bằng độ ẩm mà còn giúp da ít đổ dầu hơn.
Dành cho da khô
Da khô là loại da thiếu độ ẩm cần thiết để nuôi dưỡng cơ thể. Da có thể khô do thay đổi thời tiết đột ngột khi bạn di chuyển từ vùng có khí hậu trái ngược nhau. Bạn sẽ có cảm giác bề mặt da căng tức và có thể ngứa ngáy, khó chịu. Loại mặt nạ tốt nhất dành cho da khô là các loại có chiết xuất từ thiên nhiên để giúp da trở nên mềm mại hơn.
Dành cho da nhạy cảm
Rất dễ nhận biết da nhạy cảm vì bạn sẽ thấy da dễ mẩn đỏ hay bị bong tróc. Nguyên nhân có thể do tâm lý căng thẳng, môi trường ô nhiễm, chế độ ăn uống không phù hợp hoặc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không tương thích. Loại mặt nạ tốt nhất cho loại da này nên chứa nhiều chất chống oxy hóa và giàu độ ẩm từ các chế phẩm từ thiên nhiên, dịu nhẹ, không gây kích ứng, không có hương thơm. Bạn nên chọn mặt nạ chứa tinh chất từ trà xanh hoặc hoa oải hương để giảm căng thẳng cho da.
Mặt nạ cho các loại da1
Mặt nạ cho các loại da2
Dành cho da hỗn hợp
Phần lớn các cô nàng ở xứ nhiệt đới thường có làn da này – đổ dầu ở vùng chữ T (trán và mũi) nhưng các vùng khác (hai bên má, cằm) lại khô. Do đặc tính này mà khi chọn mặt nạ, bạn nên lưu ý chọn loại kết hợp. Bí quyết của các blogger làm đẹp nổi tiếng là nên thoa mặt nạ dạng kem lên vùng da khô hai bên má và dưới cằm, đồng thời thoa mặt nạ đất sét lên vùng da chữ T – nơi tiết ra nhiều bã nhờn.
Dùng sao cho đúng?
Mặt nạ nên được sử dụng 1-2 lần/tuần, theo các bước sau:
Tẩy tế bào chết, dùng bông tẩy trang thấm nước thoa hồng lau nhẹ.
Giữ mặt nạ trong tủ lạnh. Lấy miếng mặt nạ ra khỏi bao, đắp lên mặt. Điểm trên cùng vừa với trán, vuốt cho khít mặt, để khoảng 10 phút. Gỡ mặt nạ ra, dùng tay massage hai bên má cho dưỡng chất thẩm thấu.
Rửa mặt thật sạch bằng nước ấm. Có thể dùng kem dưỡng ẩm hoặc serum dưỡng da.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.