• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Mặt trời vừa bị vỡ một góc và giới khoa học không hiểu tại sao

10/02/2023 06:36 GMT+7

Một phần của mặt trời đã bị "mẻ" khỏi bề mặt và bắt đầu xoay quanh đỉnh sao trung tâm của chúng ta như thể nó là một cơn lốc xoáy khổng lồ ở vùng cực.

Mặt trời vừa bị vỡ một góc và giới khoa học không hiểu tại sao - Ảnh 1.

Các nhà khoa học đang theo dõi sát hành vi của mặt trời

NASA

Các nhà khoa học trái đất đã có thể quan sát tận mắt hiện tượng kỳ lạ này nhờ vào uy lực của kính viễn vọng không gian James Webb, theo báo The Independent hôm 8.2.

Bà Tamitha Skov, nhà vật lý chuyên về thời tiết không gian, đã chia sẻ phát hiện này trên mạng xã hội với sự kích động, dù vẫn chưa có lời giải thích về hiện tượng đó.

"Hãy nói về cơn lốc xoáy ở vùng cực! Một phần mặt trời vừa tách khỏi bề mặt và hiện quay cuồng dưới dạng cơn lốc xoáy khổng lồ ở cực bắc của ngôi sao chúng ta", bà viết.

Những nhà vật lý mặt trời khác cũng chia sẻ cùng nỗi phấn khích của bà Skov về hiện tượng bất thường trên. Thế nhưng, chính xác thì hiện tượng đó là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Ông Scott McIntosh, Phó giám đốc Trung tâm Quốc gia về Nghiên cứu Khí quyển ở Boulder (bang Colorado, Mỹ), chia sẻ với Space.com rằng, trong khi ông chưa từng thấy cơn lốc xoáy nào như thế, có một điều lạ lùng đang diễn ra ở vĩ tuyến 55 độ của mặt trời.

Khi nào mặt trời sẽ phát nổ và tiêu diệt nhân loại?

Hiện tượng được bà Skov đề cập đang diễn ra ở vĩ tuyến đó và tuân theo chu kỳ 11 năm của mặt trời. Các nhà khoa học biết rằng hiện tượng đó có liên quan với sự đảo chiều từ trường của mặt trời, nhưng họ chưa nắm được manh mối nào để có thể đưa ra lời giải thích về vấn đề này.

Giới chuyên gia hy vọng với sự hỗ trợ của kính không gian James Webb, con người sẽ tăng cường thêm sự hiểu biết về ngôi sao mang lại nguồn sống cho tất cả chúng ta.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.