Matt Damon tiết lộ từng bỏ lỡ vai chính của ‘Avatar’ dù được trả cát-sê ‘khủng’

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
02/10/2019 19:52 GMT+7

Trong cuộc phỏng vấn với GQ , tài tử Matt Damon tiết lộ từng từ chối đóng Jake Sully của Avatar . Việc bỏ lỡ vai diễn này khiến anh mất cơ hội nhận khoản thù lao lên đến hàng trăm triệu USD.

Matt Damon là một trong những ngôi sao được trả lương cao nhất mọi thời đại. Thế nhưng, không phải lúc nào tiền bạc cũng trở thành công cụ đắc lực để các nhà sản xuất nhận được cái gật đầu của tài tử đắt giá này và James Cameron cũng không ngoại lệ. Trong bài phỏng vấn vừa được tạp chí CQ (Anh) xuất bản hôm 1.10, nam diễn viên sinh năm 1970 khiến nhiều người tiếc nuối khi tiết lộ chuyện từng từ chối đóng vai nam chính của Avatar - bộ phim giữ kỷ lục tác phẩm ăn khách nhất mọi thời đại suốt 10 năm qua trước khi bị Avengers: Endgame soán ngôi vào mùa hè 2019.

Theo lời kể của Matt Damon, đạo diễn James Cameron từng ngỏ lời mời anh đóng vai Jake Sully trong siêu phẩm điện ảnh tâm huyết được phát hành năm 2009 của ông. Nhà làm phim lừng danh này dùng nhiều lời hấp dẫn để thuyết phục nam diễn viên 49 tuổi nhận lời. Thậm chí, James Cameron không ngần ngại đưa cái giá ngất ngưởng cho màn xuất hiện của Matt Damon trong “bom tấn” nói trên: “Nếu cậu tham gia, tôi sẽ trả cậu 10% tiền lãi của bộ phim”.

Đạo diễn James Cameron từng rất muốn Matt Damon tham gia vào dự án tâm huyết của ông nhưng không thành

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Ở thời điểm Avatar vẫn còn là dự án nằm trên bàn giấy, người ta khó mà hình dung được 10% lợi nhuận của phim sẽ trị giá bao nhiêu. Tuy nhiên khi tác phẩm ra rạp và thu về hơn 2,79 tỉ USD thì con số này là một khoản cát-sê không phải ngôi sao nào cũng có thể chạm tới. Theo tính toán của GQ, nếu trừ đi ngân sách làm phim cùng các khoản khác, 10% lợi nhuận sẽ trị giá khoảng 250 triệu USD (hơn 5.700 tỉ đồng). Chính điều này khiến nhiều người tiếc nuối vì Matt Damon để vuột mất cơ hội “ngàn năm có một”. Tuy nhiên, Matt Damon vẫn vui vẻ với quyết định của mình: “À thì có lẽ tôi đã quăng tiền qua cửa sổ nhiều hơn bất kỳ diễn viên nào”.

Matt Damon có lý do để không nhận lời đề nghị hấp dẫn từ “cha đẻ” của Avatar. Theo nam diễn viên, lịch quay của Avatar trùng với thời gian anh tham gia loạt phim Bourne vốn làm nên thương hiệu của mình và tài tử người Mỹ không thể bỏ tác phẩm tâm huyết này để chạy theo lời mời “béo bở” hơn. Sau khi Matt Damon từ chối đóng Jake Sully của Avatar, James Cameron đã giao vai này cho nam diễn viên người Úc Sam Worthington, một ngôi sao lúc bấy giờ chưa mấy tên tuổi. Sau thành công vang dội của tác phẩm, tài tử sinh năm 1976 trở thành ngôi sao nổi tiếng khắp thế giới.

Matt Damon đã "hi sinh" vai diễn đắt giá trong Avatar và dành nhiều tâm huyết để hoàn thành tốt vai trò của mình trong loạt phim Bourne 

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Matt Damon sinh năm 1970, anh được biết đến là một diễn viên, biên kịch và nhà sản xuất phim tài năng của Hollywood. Nghệ sĩ này từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những ngôi sao bảo chứng doanh thu phòng vé và góp mặt trong danh sách những diễn viên được trả thù lao cao nhất mọi thời đại. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tài từ 49 tuổi ghi dấu ấn với các tác phẩm nổi tiếng như: Saving Private Ryan (Giải cứu binh nhì Ryan), The Departed (Điệp vụ Boston), loạt phim đình đám Ocean’s… Đặc biệt, vai diễn Jason Bourne của anh trong loạt phim hành động ăn khách Bourne được biết đến nhiều nhất. Hiện thương hiệu này đã trải qua 5 phần và sở hữu tổng doanh thu hơn 1,6 tỉ USD. Bên cạnh đó, Matt Damon cũng nhận được nhiều đề cử điện ảnh uy tín, sở hữu 1 tượng vàng Oscar, 2 giải Quả cầu vàng cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.