Mẫu Sơn rét âm 2 độ C

12/01/2011 00:44 GMT+7

* Hơn 2.500 con trâu, bò chết rét Hôm qua là ngày rét nhất kể từ đầu mùa đông đến nay tại các tỉnh miền Bắc. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là âm 2 độ C.

Nhiệt độ thấp, độ ẩm không khí cao, hơi nước ngưng tụ lại tạo thành băng phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn. Ông Đàm Trùng, cán bộ Khu du lịch Mẫu Sơn, cho biết băng tương đối dày, phủ trắng trên đỉnh núi, hàng rào, mái nhà. Để đảm bảo an toàn, điện đã bị cắt.

Theo ông Lưu Minh Hải, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nhiệt độ tại Sa Pa xuống còn 1 độ C, trời mưa phùn, sương mù dày đặc, gió đông bắc thổi ù ù. Trên đèo Ô Quy Hồ, nơi có độ cao khoảng 2.000m so với mực nước biển, đã xuất hiện băng giá mỏng. “Đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay băng xuất hiện tại Sa Pa. Ngày 12.1, nhiệt độ tại đây tiếp tục xuống thấp, dự báo sẽ ở mức âm 1 độ C, băng sẽ dày hơn và xuất hiện trên diện rộng hơn”, ông Hải nói.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cho biết do không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với hội tụ đới gió tây trên cao đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 4, cấp 5; mưa vừa, mưa nhỏ nhiều nơi và làm nhiệt độ giảm thêm 2 - 3 độ. Theo ông Tăng, ngoài Mẫu Sơn và Sa Pa lạnh nhất, nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các địa phương đều dưới 9 độ C, vùng núi dưới 6 độ C, một số nơi xuống thấp hơn như: Sìn Hồ (Lai Châu) 3,9 độ C; Mộc Châu (Sơn La) 3,6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 1,7 độ C. Hà Nội rét 8 độ C, chỉ “thua” ngày rét nhất trong đợt rét lịch sử năm 2008 1 độ C. Đêm 11 và sáng sớm nay 12.1, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm thêm khoảng 2 độ nữa, mưa giảm nên khả năng xuất hiện băng ở những vùng núi cao là khá lớn.

Ông Trần Thế Xường, Cục phó Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), cho biết thống kê sơ bộ đến chiều qua tại các tỉnh phía Bắc đã có ít nhất trên 2.500 con trâu bò chết rét, trong đó Sơn La 1.300 con, Cao Bằng 818 con, Bắc Kạn 258 con, Lạng Sơn 100 con...

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.