Mâu thuẫn chuyện làm ăn, một người bị đâm chết

05/04/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết và xảy ra ẩu đả. Hậu quả, một người bị đâm chết.

(TNO) Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, hai nhóm thanh niên hẹn nhau ra quán cà phê để giải quyết và xảy ra ẩu đả. Hậu quả, một người bị đâm chết.

Chiều 5.4, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Hồ Thanh Hùng (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là Trần Hải (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp).
Theo thông tin ban đầu, trước đó, do mâu thuẫn chuyện làm ăn nên tối 2.4, Hùng cùng vợ là Nguyễn Thị Kim Thúy (34 tuổi, ngụ Kiên Giang) hẹn Lâm Hoài Thanh (26 tuổi, ngụ Cà Mau), Võ Văn Trãi (46 tuổi) và Bùi Thị Mỹ Lệ (37 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Trần Hải đến quán cà phê Đ.D ở mặt tiền quốc lộ 1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để giải quyết.
Tại đây, giữa hai nhóm này xảy ra cãi vã to tiếng rồi xông vào dùng hung khí đánh nhau. Hùng rút dao thủ sẵn trong người ra đâm Hải bị thương tích nặng và chết tại bệnh viện sau khi được đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn nhưng đã bị Công an quận Thủ Đức bắt giữ sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.