Mâu thuẫn gia đình, chồng cứa cổ vợ rồi tự tử

Mạnh Cường
Mạnh Cường
09/08/2019 13:21 GMT+7

Nghi do mâu thuẫn chuyện gia đình, Q. đã dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử, nhưng được hàng xóm đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 9.8, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ án chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự sát, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày (9.8), anh T.A.Q (20 tuổi, trú thôn Vân Tây, xã Bình Triều, H.Thăng Bình, Quảng Nam), xảy ra mâu thuẫn với vợ là N.T.A (19 tuổi). Sau đó, anh Q. đã dùng dao cứa vào cổ vợ rồi tiếp tục cứa cổ mình để tự sát. Phát hiện sự việc, N.T.M (em gái A.) đã vào can ngăn, nhưng không may bị Q. dùng dao chém trúng tay khiến M. bị thương.

Ngay sau đó, người dân địa phương đã đưa hai vợ chồng anh Q. vào Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; riêng em M. bị thương nhẹ nên được người dân đưa đi sơ cứu tại bệnh viện gần đó.

Nhận được tin báo, Công an H.Thăng Bình phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Theo người nhà hai nạn nhân, vợ chồng Q. cưới nhau vào hồi tháng 10.2018, chị A. vừa sinh được cháu trai hơn 2 tháng. Sau khi sinh ở nhà nội, thì cả hai vợ chồng đưa nhau về nhà ngoại sống tại thôn Vân Tây được khoảng 1 tháng nay.

“Chiều hôm qua (8.8) Q. đi nhậu về, thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Đến sáng nay thì cả hai vợ chồng tiếp tục xảy ra cãi nhau, nên Q. đã dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử”, một người thân cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.