Mâu thuẫn trong sinh hoạt, chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử

Trần Cường
Trần Cường
01/12/2020 13:17 GMT+7

Không hòa thuận trong sinh hoạt, Tròn mua dao và thuốc sâu về sát hại vợ rồi tự tử, nhưng bất thành. Tròn được cứu sống và bị tạm giam để làm rõ tội giết người.

Trưa 1.12, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an H.Mê Linh (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Tròn (60 tuổi, trú xã Tráng Việt, H.Mê Linh) để làm rõ hành vi giết người.
Trước đó, sáng sớm 27.11, người dân phát hiện bà V.T.H (54 tuổi, trú xã Tráng Việt; là vợ của Tròn) tử vong với nhiều vết chém trên cơ thể, bên cạnh là Tròn đang nằm bất tỉnh.

Người dân bàn tán xôn xao về vụ án

Ảnh Minh Thủy

Nhận được thông tin, Công an H.Mê Linh đã có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra, đưa Tròn đi cấp cứu.
“Sau khi giết vợ, Tròn uống thuốc tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tỉnh lại, Tròn khai do mâu thuẫn với vợ đã đi mua dao, thuốc sâu về để giết vợ và tự tử”, vị lãnh đạo nói.
Theo người thân nạn nhân, bà H. không có chồng nhưng sinh được 3 người con. Sau khi Tròn ly hôn, bà H. kết hôn, chung sống với Tròn, mặc sự can ngăn của họ hàng 2 bên.
Thời gian gần đây, bà H. nghi chồng có tình cảm với người khác nên thường bỏ sang nhà người thân ngủ, không nấu cơm cho Tròn ăn. Tròn có than phiền với hàng xóm về việc vợ thay đổi, không chăm chút cho chồng nên xảy ra mâu thuẫn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.