Máy ảnh nhanh nhất thế giới

12/08/2014 14:50 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới, có thể thu được 4.400 tỉ khung hình/giây.

(TNO) Các nhà khoa học Nhật Bản đã phát triển chiếc máy ảnh nhanh nhất thế giới, có thể thu được 4.400 tỉ khung hình/giây.

Chiếc máy ảnh mới được gọi là femto-photography, loại trừ kiểu lặp đi lặp lại của việc ghi hình ảnh theo cách cũ. Nó hoạt động thông qua bản đồ quang học của một hồ sơ không gian với đối tượng thay đổi theo thời gian. Chính khả năng này làm femto-phography nhanh hơn 1.000 lần so với máy ảnh nhanh nhất hiện nay.

Theo Phys.org, máy ảnh siêu nhanh này là sản phẩm hợp tác bởi Đại học Keio và Đại học Tokyo, Nhật Bản. Nó có thể chụp được những phản ứng hóa học, sóng dao động trong mạng tinh thể…

Điều mà các nhà khoa học đang bận tâm là siêu máy ảnh lại có kích cỡ quá lớn, khoảng 1 m2.

Tạ Xuân Quan

>> Máy ảnh "khủng" săn năng lượng tối
>> Máy ảnh siêu nhanh
>> Máy ảnh vỏ bằng bìa cứng
>> Máy ảnh giả lập mắt người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.