Máy bay AirAsia mất tích: Công ty bảo hiểm Đức chi trả khoảng 100 triệu USD

29/12/2014 16:23 GMT+7

(TNO) Công ty bảo hiểm Đức Allianz ngày 29.12 cho biết họ là công ty tái bảo hiểm chính cho hãng hàng không AirAsia có máy bay chở 162 người (chuyến bay QZ8501) bị mất tích vào ngày 28.12. Reuters ước tính Allianz sẽ phải trả khoảng 100 triệu USD cho vụ việc này.

(TNO) Công ty bảo hiểm Đức Allianz ngày 29.12 cho biết họ là công ty tái bảo hiểm chính cho hãng hàng không AirAsia có máy bay chở 162 người (chuyến bay QZ8501) bị mất tích vào ngày 28.12. Reuters ước tính Allianz sẽ phải trả khoảng 100 triệu USD cho vụ việc này.

Thân nhân của hàng khách trên chuyến bay QZ8501 ngồi đợi thông tin tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya, Indonesia - Ảnh: Reuters
“Chúng tôi có thể xác nhận rằng Allianz là công ty tái bảo hiểm chính cho hãng hàng không AirAsia - bảo hiểm chiếc máy bay và bảo hiểm trách nhiệm”, Reuters dẫn lời nữ phát ngôn viên của Allianz cho hay vào ngày 29.12.
Nữ phát ngôn viên từ chối không tiết lộ những công ty bảo hiểm khác cho AirAsia và khoản tiền mà Allianz phải chi trả cho vụ QZ8501.
“Hiện còn quá sớm để đưa ra bình luận về vụ việc này vào thời điểm này, ngoại trừ gửi lời cầu nguyện của chúng tôi đến tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi máy bay mất tích”, nữ phát ngôn viên trên cho biết thêm.
Nhưng Reuters ước tính số tiền tối thiểu mà Allianz phải chi trả cho vụ QZ8501 là khoảng 100 triệu USD.
Chiếc Airbus 320-200 (chuyến bay QZ8501) biến mất khỏi màn hình radar, mất liên lạc với mặt đất sau khi cất cánh từ sân bay ở thành phố Surabaya (Indonesia) để đến Singapore.
Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Indonesia, ông Bambang Soelistyo, ngày 29.12 cho biết: “Dựa vào các tọa độ mà chúng tôi được báo và các tính toán về vị trí máy bay có thể rơi trên biển, có khả năng máy bay giờ đang nằm dưới đáy biển”, theo AFP.
Chính quyền Indonesia tiếp tục công tác tìm kiếm máy bay mất tích trong ngày 29.12. Các quan chức Indonesia tin rằng máy bay đã rơi xuống biển Java, theo Reuters.
Thân nhân của hàng khách trên chuyến bay QZ8501 ngồi đợi thông tin tại sân bay Juanda, thành phố Surabaya, Indonesia - Ảnh: Reuters
Một chiếc Airbus 320 có giá bình quân là 94 triệu USD, theo website của hãng Airbus. Tuy nhiên, tính theo tuổi của máy bay (AirAsia mới mua năm 2008), chiếc máy bay này sẽ được chi trả bảo hiểm với giá thấp hơn, theo Reuters.
Đối với bảo hiểm trách nhiệm cho hành khách trên máy bay, theo một thỏa thuận hàng không quốc tế gọi là Nghị định thư Montreal, khoản tiền bồi thường ban đầu mà bảo hiểm phải chi trả là vào khoảng 165.000 USD/hành khách, tổng cộng khoảng 27 triệu USD cho 162 người trên máy bay.
Allianz cũng có khách hàng là hãng Malaysia Airlines với máy bay MH370 chở 239 người mất tích kể từ ngày 8.3, cũng như MH17 được cho là bị bắn hạ ở miền đông Ukraine, khiến toàn bộ 283 người cùng 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.