Máy bay ATR-42 chở 48 người rơi ở Pakistan

07/12/2016 21:44 GMT+7

Một máy bay của hãng hàng không Pakistan International Airlines (PIA, Pakistan) chở 48 người rơi vào chiều ngày 7.12 trong chuyến bay nội địa từ thành phố Chitral đến thủ đô Islamabad.

Chiếc máy bay ATR-42 (chuyến bay PK661) với 48 người rơi ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Pakistan) chiều 7.12, vào lúc 18 giờ 42 (theo giờ VN), hãng PIA cho AFP biết.
Tuy vậy cơ quan hàng không dân dụng Pakistan thì nói rằng máy bay có 47 người.
Theo AFP, hãng PIA trong một thông cáo cho hay chiếc ATR-42 mất liên lạc với mặt đất sau khi cất cánh từ Chitral.
“Một máy bay rơi và người dân địa phương cho chúng tôi biết máy bay đang bốc cháy”, ông Saeed Wazir, một quan chức cảnh sát cấp cao ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa nói với AFP.
“Cảnh sát và lực lượng đang trên đường đến hiện trường vụ rơi máy bay, nhưng vẫn chưa tiếp cận được hiện trường”, ông Wazir cho hay.
Một chiếc ATR-42 của hãng PIA, tương tự chiếc bị rơi chiều 7.12.2016 EPA
Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường rơi máy bay ở khu vực đồi núi hẻo lánh gần thị trấn Havelian, huyện Abbottabad của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.
Nhưng người dân địa phương cho cảnh sát biết họ phát hiện những phần thi thể nạn nhân từ xác máy bay, ông Ilyas Abbasi, một quan chức cảnh sát ở Havelian cho hay. “Máy bay rơi xuống gần một ngôi làng trên núi. Phải đi bộ trên 4 km mới có thể tiếp cận hiện trường. Dân làng báo tin cho chúng tôi biết máy bay bốc cháy”, ông Abbasi nói.
Quân đội Pakistan sau đó thông báo tìm thấy ít nhất 21 thi thể nạn nhân tại hiện trường rơi máy bay. Ông Sardar Aurangzeb Nalota, một quan chức tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cho AFP biết “không có cơ hội sống sót” đối với những người trên máy bay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.