Máy bay chở tổng thống Nga phải bay đường vòng đến Đức

08/07/2017 12:37 GMT+7

Chiếc máy bay chở Tổng thống Putin đã "né" không phận các nước vùng Baltic và Ba Lan trên đường bay đến Hamburg.

Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đến dự Hội nghị G20 ở Đức hôm 6.7 đã phải bay vòng khoảng 500 km nhằm tránh không phận của NATO.
Thông tin từ website chuyên theo dõi máy bay Flight Radar 24 cho thấy chiếc máy bay Ilyushin số hiệu RA-96022 của chính phủ Nga ngày 6.7 không bay thẳng từ Moscow đến Hamburg (Đức) qua không phận các nước Belarus và Ba Lan, theo Reuters.
Thay vào đó, máy bay này bay qua biển Baltic rồi vòng qua không phận Đan Mạch trước khi đến Đức. Những hình ảnh chiếu trên truyền hình Nga lúc Tổng thống Putin xuống máy bay ở Hamburg cho thấy chiếc máy bay này có cùng mã đăng ký như máy bay trên website Flight Radar 24.
Theo Reuters, Tổng thống Putin từng bay qua không phận các nước ở rìa phía đông của NATO nhiều lần nhưng không rõ vì sao lần này lại tránh không phận các nước vùng Baltic và Ba Lan.
Theo dữ liệu của Flight Radar 24, máy bay chở Tổng thống Putin trong 12 tháng qua luôn chọn đường bay thẳng mỗi khi bay qua các nước EU. Dù vậy, máy bay này không bay qua Ukraine vì bị Kiev đóng cửa không phận.
Hôm 21.6, chiếc máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu bay qua biển Baltic đã bị một chiếc tiêm kích F-16 của NATO tiếp cận. Một tiêm kích Su-27 của Nga đi theo hộ tống sau đó đã đón chặn máy bay NATO.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.