Máy bay của tướng Mỹ bị tấn công ở Afghanistan

21/08/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Các tay súng chống đối chính phủ ở Afghanistan đã nã rốc-két vào một căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia Nam Á này vào ngày 20.8, làm hỏng chiếc máy bay C-17 của Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey khi ông đang ở thăm tại đây.

(TNO) Các tay súng chống đối chính phủ ở Afghanistan đã nã rốc-két vào một căn cứ quân sự Mỹ tại quốc gia Nam Á vào ngày 20.8, làm hỏng chiếc máy bay C-17 của Tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey khi ông đang ở thăm tại đây.

Hãng AP dẫn lời một quan chức quân đội Mỹ cho biết ngày 21.8, tướng Dempsey không ở gần chiếc máy bay kể trên vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

May mắn là không ai bị thương trong vụ việc này.

Phát ngôn viên Jamie Graybeal của NATO cho biết, vụ tấn công xảy ra vào khuya 20.8 tại căn cứ không quân Bagram ở ngoại ô thủ đô Kabul và vụ việc này không ảnh hưởng đến sứ mệnh của tướng Dempsey tại Afghanistan.

Theo hãng tin AFP, tướng Dempsey đã rời khỏi căn cứ trên vào sáng nay 21.8 bằng một chiếc máy bay khác.
 
Tướng Dempsey đến Afghanistan để thảo luận tình hình tại đây sau khi xảy ra một loạt cuộc tấn công được cho là do các binh sĩ, cảnh sát Afghanistan hoặc các tay súng mặc quân phục thực hiện nhằm vào lực lượng liên quân.

Huỳnh Thiềm

>> Afghanistan bãi nhiệm 2 bộ trưởng an ninh
>> Bộ trưởng Tài chính Afghanistan bị cáo buộc tham nhũng
>> Thủ tướng Anh Cameron công du Afghanistan
>> Bộ trưởng Giáo dục Afghanistan bị ám sát
>> Đánh bom đám cưới con nghị sĩ Afghanistan
>> Đánh bom liều chết tại Afghanistan, 22 người chết
>> Mỹ xác định Afghanistan là đồng minh chính ngoài NATO
>> Pakistan mở lại đường bộ cho NATO vào Afghanistan
>> Lũ quét ở Afghanistan, 37 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.