Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga lại rơi

20/09/2018 10:23 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20.9 cho biết chiếc tiêm kích đánh chặn MiG-31 của nước này đã bốc cháy dữ dội và rơi ở vùng Nizhny Novgorod.

Vụ tai nạn xảy ra trong lúc chiếc MiG-31 thuộc trung tâm huấn luyện không quân của Nga tham gia đợt huấn luyện tại căn cứ Savasleika ở vùng Nizhny Novgorod, hãng Sputnik dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Chiếc tiêm kích gặp nạn cách căn cứ Savasleika chỉ 17km. Trước khi rơi, chiếc máy bay đã bốc cháy dữ dội.
Hai phi công đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân là do máy bay gặp trục trặc kỹ thuật.
“Chiếc tiêm kích không mang theo vũ khí và đã rơi xuống khu vực trống trải nên không gây thiệt hại trên mặt đất”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đồng thời nói thêm các phi công đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn sơ tán nhanh khỏi khu vực nguy hiểm nên không bị chấn thương.
Giới chức Nga đã mở cuộc điều tra để xác định chính xác nguyên nhân của vụ tai nạn.
Vào tháng 5, một chiếc MiG-31 khác đã bị cháy trên đường băng thuộc căn cứ vùng Permsky Krai
Chiến đấu cơ MiG-31 tính đến nay đã được đưa vào hoạt động hơn 35 năm, có năng lực đánh chặn tên lửa hành trình và máy bay phóng tên lửa, bao gồm các tên lửa bay tầm thấp.
Máy bay có thể mang theo tên lửa bội siêu thanh Kinzhal. Đây là tên lửa có tầm bắn 2.000 km, tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh và mang được đầu đạn thường lẫn hạt nhân.
[VIDEO] Máy bay MIG-31 thử tên lửa bội siêu âm Kinzhal
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.