Máy bay Indonesia chở 62 người mất tích, tìm thấy mảnh vỡ trên biển

09/01/2021 20:06 GMT+7

Ngày 9.1, một máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air (Indonesia) mất liên lạc sau khi cất cánh từ thủ đô Jakarta.

Sriwijaya Air cho biết hãng vẫn đang thu thập thêm thông tin chi tiết về chuyến bay SJY 182 từ Jakarta đến thành phố Pontianak (tỉnh Tây Kalimantan) trước khi đưa ra tuyên bố chính thức.
Theo hãng hàng không này, có 56 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay mất tích.

Một một máy bay Boeing 737-500 của hãng hàng không Sriwijaya Air hiện đang mất tích.

Chụp màn hình Twitter

Trước đó, tờ Republika (Indonesia) đưa tin máy bay Boeing 737-500 chở 59 người.
Máy bay mất liên lạc với mặt đất vào khoảng 14 giờ 40 phút. Theo website theo dõi chuyến bay FlightRadar24, chỉ 4 phút sau khi cất cánh, máy bay mất độ cao hơn 3.000 m trong vòng chưa đầy 1 phút.
Người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia Adita Irawati cho biết cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia và Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia đang điều tra vụ việc.
Chiếc Boeing 737-500 có sức chứa 130 hành khách và được đưa vào khai thác trong 27 năm qua, theo dữ liệu từ Flightradar24.

Vật thể nghi là xác máy bay rơi được ngư dân Indonesia tìm thấy trên biển.

Chụp màn hình Twitter

Đài Kompas TV dẫn lời một quan chức địa phương tên Surachman cho biết các ngư dân có thể đã phát hiện xác máy bay ở vùng biển phía bắc Jakarta.
Các kênh truyền hình Indonesia khác phát sóng hình ảnh những vật thể được cho là mảnh vỡ máy bay.
Reuters dẫn lời một quan chức cơ quan cứu hộ cho biết đã phát hiện các vật thể nghi là mảnh vỡ của máy bay mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.