Máy bay "khủng" của Trung Quốc bay thử thành công

27/01/2013 10:11 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào hôm 26.1 đã lần đầu tiên cho bay thử thành công máy bay vận tải hạng nặng do nước này sản xuất.

(TNO) Trung Quốc vào hôm 26.1 đã lần đầu tiên cho bay thử thành công máy bay vận tải hạng nặng do nước này tự sản xuất.

Theo Tân Hoa xã, máy bay mang tên Yun-20 (hay còn gọi Transport-20) là loại máy bay vận tải đa chức năng loại lớn, có thể thực hiện việc chuyên chở hành khách và hàng hóa ở các chuyến bay đường dài.

Cũng theo hãng tin này, thành công trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiếc Yun-20 mang một ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển lớn về kinh tế và quốc phòng của nước này.

Còn theo AFP dẫn tờ Nhân dân nhật báo, thì chiếc Yun-20 có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Nó có khả năng vận chuyển các loại khí tài nặng đến 66 tấn, để trở thành loại máy bay vận tải quân sự lớn nhất do Trung Quốc tự sản xuất.

Còn theo tờ Tin tức Bắc Kinh dẫn lời một chuyên gia quân sự, thì chiếc Yun-20 sẽ nâng cao khả năng tác chiến liên lục địa của Không quân Trung Quốc.

Tân Hoa xã cho biết, Yun-20 sẽ tiếp tục trải qua nhiều cuộc kiểm tra và bay thử nghiệm nữa, trước khi có thể đi vào phục vụ chính thức.

Tiến Dũng

>> Trung Quốc mua 36 máy bay oanh tạc của Nga
>> Boeing ngừng giao máy bay Dreamliner
>> Mỹ điều chiến đấu cơ hộ tống máy bay vì sợ không tặc
>> TP.HCM sẽ có máy bay chữa cháy và cứu hộ
>> Hàng không Nhật ngưng sử dụng máy bay Boeing 787 Dreamliner
>> Sinh trên máy bay, đặt tên con theo tiếp viên hàng không
>> Nga xác nhận phát triển tên lửa liên lục địa mới
>> Máy bay quang năng trở về sau chuyến bay liên lục địa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.