Máy bay mất tích: 'Nhiệm vụ hàng đầu là phải tìm được người'

Đây là ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nói với Thanh Niên lúc 11 giờ trưa nay, sau cuộc làm việc của ông tại Quân chủng Hải quân về việc tìm kiếm cứu nạn các máy bay SU-30MK2 và CASA 212.

Trước đó, tại cơ quan Quân chủng Hải quân, các phóng viên của nhiều cơ quan báo chí đang chờ được tiếp cận những thông tin mới nhất về vụ việc, trong khi các sĩ quan của Cục Chính trị Quân chủng hứa sẽ cung cấp thông tin khi có ý kiến chính thức của Bộ Quốc phòng.
Trong khi đó, truyền hình Quân đội Nhân dân đã phát một Clip tìm thấy một số hiện vật được cho là của máy bay CASA 212 gặp nạn. Trong Clip, có thể thấy rõ một mảnh vỡ có kích thước khoảng 1x2 mét sơn màu xanh với các dòng chữ có thể đọc khá rõ: Cảnh sát biển Việt Nam. Nếu đây đúng là mảnh vỡ của máy bay CASA 212 thì khả năng chiếc máy bay đã vỡ làm nhiều mảnh, vì mảnh vỡ này có thể là phần giữa thân máy bay. Ngoài mảnh vỡ lớn, lực lượng cứu hộ đi trên thuyền cao su còn vớt được một số bọc ni lon, có thể là vật dụng của phi hành đoàn.
Một lãnh đạo của UBND huyện Bạch Long Vĩ cho biết, các lực lượng cảnh sát biển, hải quân và nhiều tàu đánh cá vẫn đang quần thảo trên vùng biển quanh đảo từ chiều 16.6. Tại vùng biển này có gió nhẹ và mưa nhỏ, nhiều khả năng không ảnh hưởng nhiều đến việc tìm kiếm.
Ông Lê Văn Thành, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, địa phương này đã yêu cầu tất cả ngư dân trên vùng biển Bạch Long Vĩ tích cực tham gia công tác tìm kiếm.
Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam (VMRCC), sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, đơn vị này cũng đã đề nghị Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn máy bay CASA 212 mang số hiệu 8983. Lúc 6 giờ ngày 17.6, tàu Nanhaijiu101 của Trung Quốc đã tới hiện trường tham gia tìm kiếm máy bay CASA dưới sự chỉ huy của tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải SAR 273. Một nguồn tin khác cho biết, còn có một số tàu khác của Trung Quốc cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.
Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, trên vùng biển Bạch Long Vĩ hiện có khoảng 40 tàu tìm kiếm của các lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân, Biên phòng, Trung tâm cứu nạn hàng hải khu vực phía Bắc. Ngoài ra còn có khoảng 100 tàu thuyền đánh cá của ngư dân các địa phương.
Do khu vực hai máy bay gặp nạn ở khá gần nhau nên việc tìm kiếm sẽ diễn ra đồng thời. Các hiện vật hoặc phi công, thành viên tổ bay nếu tìm thấy sẽ được đưa về Hải Phòng. Tại đây, có nhiều bệnh viện của Quân chủng Hải quân, Quân khu 3 đã sẵn sàng cho việc điều trị, ứng cứu.
Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình cho biết, mọi thông tin chính thức về vụ việc sẽ được phát ngôn bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.