TNO

Máy bay NATO truy tìm tàu ngầm Nga chuyên diệt tàu sân bay

10/12/2016 18:00 GMT+7

(Tin Nóng) Liên tục 2 ngày 9 - 10.12, máy bay săn ngầm của NATO cất cánh bay truy tìm dấu vết của tàu ngầm hạt nhân Nga được mệnh danh "sát thủ tàu sân bay" trên Địa Trung Hải.

(Tin Nóng) Liên tục 2 ngày 9 - 10.12, máy bay săn ngầm của NATO cất cánh bay truy tìm dấu vết của tàu ngầm hạt nhân Nga được mệnh danh "sát thủ tàu sân bay" trên Địa Trung Hải.

Tàu ngầm hạt nhân Voronezh lớp Oscar II (949A Antey), sát thủ tàu sân bay của Nga - Ảnh: Hải quân Nga

Sáng 10.12, một máy bay săn ngầm hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, chiếc P-8A Poseidon số hiệu 168858 cất cánh từ Rota (Tây Ban Nha) bay sang phía đông Địa Trung Hải dò tìm dấu vết tàu ngầm hạt nhân Nga, được cho là loại Oscar II (Dự án 949A Antey).

Trước đó, trang tin The Aviationist ngày 9.12 cho biết nhiều máy bay săn ngầm của NATO và máy bay săn ngầm P-8A của Mỹ ở căn cứ Sigonella (đảo Sicily, Ý) cùng ồ ạt cất cánh săn tìm dấu vết của một hoặc 2 tàu ngầm Nga đang bám theo nhóm tàu chiến của NATO và Mỹ hoạt động ở phía đông Địa Trung Hải. Các chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng ít nhất 1 tàu ngầm hạt nhân loại Oscar II, mệnh danh "sát thủ tàu sân bay" đang bám theo nhóm tàu sân bay Charles De Gaulle của Pháp và tàu sân bay USS Eisenhower của Mỹ.

Đây được xem là cuộc truy tìm tàu ngầm quy mô cỡ thời Chiến tranh lạnh, cả hai bên đều hoạt động nhộn nhịp.

Các diễn đàn quân sự Nga cho rằng "sát thủ tàu sân bay" mà NATO và Mỹ truy tìm chính là chiếc tàu ngầm K-119 Voronezh được cho là hộ tống nhóm tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov từ hạm đội Phương Bắc xuống Địa Trung Hải tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Syria.

Trong ngày 9.12, tài khoản Twitter MIL_Radar cho biết có hai máy bay P-8A Poseidon của Mỹ bay truy tìm tàu ngầm Nga. Đầu tiên là 1 chiếc P-8A số hiệu 168855 từ Sigonella lúc 7 giờ 30 bay vòng vòng phía đông Địa Trung Hải gần đảo Sip. Sau đó khoảng 11 giờ là chiếc P-8A số hiệu 168859 cũng từ Sigonella bay đến gần vùng biển phía tây đảo Sip.

Riêng chiếc P-8A số hiệu 168855 trong ngày 9.12 thực hiện đến 3 lần bay truy tìm tàu ngầm Nga.

Sơ đồ hành trình máy bay săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ từ căn cứ ở Sicily (Ý) bay dò tìm tàu ngầm Nga ngày 9.12.2016 - Đồ hoạ: Daily mail
Máy bay P-8A Poseidon số hiệu 168859 tại căn cứ Sigonella (đảo Sicily, Ý) - Ảnh: Hải quân Mỹ

The Aviationist cho rằng tuy được bảo vệ dày đặc nhưng các tàu sân bay vẫn khó có thể tránh được các đòn tấn công từ tàu ngầm hiện đại. Nhiều cuộc tập trận vừa qua của Mỹ và NATO cho thấy vẫn có tàu ngầm lọt qua được hệ thống giám sát và áp sát tàu sân bay.

Và người ta càng thêm lý do lo ngại khi lần này không phải diễn tập mà NATO đang đối mặt với tàu ngầm hạt nhân Oscar II của Nga, loại chuyên dùng để tấn công tàu sân bay.

Tàu ngầm hạt nhân Dự án 949A Antey (NATO gọi là Oscar II) do Liên Xô sản xuất từ những năm 1980. Ban đầu Liên Xô chế tạo 2 chiếc Dự án 949 vào cuối những năm 1970. Sau đó từ cơ sở 949, Liên Xô chế tạo loại tàu ngầm 949A hiện đại hơn, và theo trang tin navy.su (Nga), có 13 chiếc tàu ngầm 949A được chế tạo (gồm một số chiếc chưa đóng xong hoặc làm phế liệu). The Aviationist cho rằng Nga hiện còn 8 chiếc đang hoạt động.

Hai tàu ngầm Tomsk và Omsk thuộc lớp tàu 949A Antey ở căn cứ Hạm đội Phương Bắc
Mở nắp khoang phóng tên lửa ở hai bên thân tàu ngầm Omsk, thuộc lớp tàu 949A Antey, ở căn cứ Hạm đội Phương Bắc

Tàu ngầm hạt nhân lớp 949A Antey thuộc loại khổng lồ, chỉ sau lớp tàu Typhoon. Tàu dài 154 m, ngang 18,5 m, lượng choán nước khi lặn 24.000 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 59 km/giờ khi lặn, lặn sâu 300 - 500 m. Tàu vũ trang 24 tên lửa diệt hạm P-700 Granit trong 24 ống phóng thẳng đứng (mỗi bên thân tàu gồm 12 ống phóng), 4 ống phóng ngư lôi 533 mm và 2 ống phóng ngư lôi 650 mm ở mũi tàu.

Hệ thống tên lửa P-700 Granit phóng đi loại tên lửa hành trình siêu âm ЗМ45 (dài 19,5 m, đường kính thân 0,88 m, sải cánh 2,6 m; nặng 7 tấn, tốc độ 1.900 - 3.000 km/giờ) có thể bắn xa đến 650 km, diệt không chỉ tàu chiến mà có thể tấn công đất liền. Tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân loại 500 KT, hoặc đầu đạn thông thường 750 kg.

Tàu ngầm Omsk với hai khoang bố trí hệ thống tên lửa Granit ở hai bên thân đang mở nắp
Cận cảnh khoang bố trí hệ thống tên lửa Granit của tàu ngầm lớp 949A Antey
Nạp tên lửa cho tàu ngầm lớp 949A Antey

Nổi tiếng của lớp tàu này là chiếc Kursk (K-141) bị tai nạn ngày 12.8.2000 do nổ khoang ngư lôi làm tàu chìm trong khi tập trận trên biển Barents với Hạm đội Phương Bắc. Phía Nga đã tổ chức cuộc chạy đua cứu hộ, và sau này nhờ đến lực lượng cứu hộ từ Na Uy. Ngày 19.8.2000, đội cứu hộ Na Uy đến nơi, và ngày 21.8.2000 thợ lặn Na Uy vào được bên trong tàu, phát hiện tất cả 9 khoang của tàu ngầm đều ngập nước, toàn bộ 118 thuỷ thủ và sĩ quan đều đã chết.

Thuỷ thủ tàu ngầm Kursk (Dự án 949A Antey) trên ống phóng tên lửa của hệ thống Granit, ảnh chụp trước khi tàu bị tai nạn năm 2000

Từ năm 2016 Nga bắt đầu hiện đại hoá các tàu ngầm lớp 949A Antey để thay thế hệ thống tên lửa P-700 Granit bằng hệ thống tên lửa P-800 Onyx (phóng tên lửa 3M55, tối đa 72 quả/tàu) hoặc hệ thống tên lửa Kalibr (phóng tên lửa 3M54).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.