‘Máy bay ngày tận thế' bí mật của Nga bị trộm đột nhập

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2020 18:42 GMT+7

Một máy bay chỉ huy và kiểm soát trên không Ilyushin Il-80 của Nga còn được gọi là “máy bay ngày tận thế” đã bị một số tên trộm đột nhập và lấy cắp 39 thiết bị vô tuyến trong lúc máy bay này được bảo trì.

Tờ The Moscow Times hôm nay 8.12 dẫn lại một số nguồn tin cho hay vụ trộm xảy ra hôm 4.12 trong lúc chiếc Ilyushin Il-80 được bảo trì ở thành phố Taganrog thuộc phía tây nam của Nga.
Trong đó, hãng tin Interfax dẫn một nguồn tin cảnh sát giao thông Nga xác nhận giới chức đã mở một cuộc điều tra sau khi nhà sản xuất máy bay ở Taganrog báo có vụ đột nhập. Giới chức cũng đang xem xét mở một cuộc điều tra hình sự.
“Công ty máy bay Beriev báo đã phát hiện một cửa khoang hàng bị xâm nhập trong lúc kiểm tra một máy bay khác”, Interfax dẫn nguồn tin cho biết thêm. Cũng theo Interfax, chiếc Ilyushin Il-80 này trải qua đợt bảo trì thông thường từ đầu năm 2019.

[VIDEO] Mỹ lên án máy bay Nga can thiệp "nguy hiểm và không chuyên nghiệp"

Còn theo Đài Ren-TV, tất cả thiết bị trên chiếc Ilyushin Il-80 bị mất trộm còn nguyên vẹn trong cuộc kiểm tra lần cuối vào ngày 26.11 và giới điều tra đã lấy dấu vân tay cũng như dấu giày từ bên trong máy bay này.
Ilyushin Il-80  nằm trong một số "máy bay ngày tận thế” bí mật đang phục vụ ở Nga. Máy bay này được thiết kế có thể chống lại một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân và đảm bảo tổng thống Nga có thể ra lệnh cho quân đội từ trên khoang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.