Máy bay Nhật, Mỹ tập trận gần đảo tranh chấp ở Hoa Đông

17/08/2017 11:22 GMT+7

Các chiến đấu cơ Nhật Bản F-15J và máy bay ném bom Mỹ B-1B tiến hành tập trận chung gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Không quân Mỹ (USAF) và Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) đã tiến hành cuộc tập trận chung gần quần đảo tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào ngày 15.8, Reuters dẫn lại thông báo của Lực lượng không quân Thái Bình Dương của Mỹ ngày 16.8 cho biết.
“Những chuyến huấn luyện chúng với phía Nhật Bản thể hiện tình đoàn kết và quyết tâm của chúng tôi và đồng minh trong việc duy trì hòa bình và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, theo thông báo.
Hai máy bay ném bom chiến lược B-1B từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam phối hợp với hai chiến đấu cơ F-15J tham gia sứ mạng huấn luyện chung gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Chiến đấu cơ F-15J do tập đoàn Mitsubishi (Nhật Bản) sản xuất và đây là phiên bản của chiếc F-15 của hãng McDonnell Douglas (Mỹ). Nhật Bản hiện sở hữu 215 máy bay F-15J.
Trong khi đó, Mỹ tăng cường điều động 2 chiếc B-1B từ Guam tham gia tuần tra và tập trận thường xuyên ở Đông Á. Máy bay ném bom này tham gia huấn luyện với Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đọa hồi 28.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.