Mây cản đường về của tàu Discovery

20/04/2010 12:09 GMT+7

(TNO) Bầu trời đầy mây và mưa tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida (Mỹ) đã khiến tàu con thoi Discovery cùng phi hành đoàn bảy người không thể trở về trái đất như dự kiến, theo Reuters.

Trước đó, theo kế hoạch tàu Discovery được Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho đáp xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy vào hôm qua (19.4), tuy nhiên hai cơ hội trở về trong ngày này đã không thể thực hiện được do thời tiết quá xấu.

Theo NASA, cơ hội tiếp theo để tàu Discovery đáp xuống tại Florida là vào 7 giờ 34 phút sáng 20.4 (giờ Mỹ, tức 18 giờ 34 phút chiều cùng ngày, giờ VN). Và cơ hội hạ cánh tiếp theo trong ngày hôm nay là vào 9 giờ 8 phút sáng (tức 20 giờ 8 phút ngày 20.4, giờ VN).

Ngoài ra, nếu thời tiết tại Florida vẫn không thể đáp ứng cho chuyến trở về của tàu Discovery thì NASA sẽ cho tàu bay đến hạ cánh tại Căn cứ Không quân Edwards ở California (Mỹ) vào lúc 20 giờ 1 phút ngày 20.4 (giờ VN). Đây là phương án dự phòng bất khả kháng của NASA do nếu tàu trở về tại California, cơ quan này sẽ phải tốn thêm rất nhiều tiền để chuyên chở tàu về lại Florida.

Như vậy, sau khi hoãn hạ cánh một ngày do thời tiết xấu, phi hành đoàn tàu Discovery đã có 15 ngày chu du trong không gian. Trước đó, NASA cũng đã kéo dài sứ mệnh tàu Discovery lên một ngày so với kế hoạch ban đầu là 13 ngày để các phi hành gia có thêm thời gian làm việc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Được biết, tàu Discovery được phóng lên ISS vào ngày 5.4 vừa qua. Tàu đến trạm ngày 7.4 và rời trạm để trở về Trái đất vào ngày 17.4. Trong 10 ngày có mặt trên trạm, các phi hành gia tàu Discovery đã thực hiện nhiệm vụ thay thế một thùng nhiên liệu ammonia, thay thế một con quay hồi chuyển, bảo trì một số bộ phận khác bên ngoài trạm và bổ sung trang thiết bị của một mô-đun hậu cần đa mục đích phục vụ cho các cuộc nghiên cứu khoa học.

Chuyến bay tàu Discovery là sứ mệnh tàu con thoi thứ hai trong năm nay của NASA. Sau đó, NASA sẽ thực hiện thêm ba chuyến bay tàu con thoi nữa trước khi kết thúc nhiệm vụ lịch sử của đội tàu này vào tháng 9 năm nay. Đó cũng là thời điểm hoàn thành việc xây dựng Trạm Vũ trụ Quốc tế trị giá 100 tỉ USD với sự cộng tác của 16 quốc gia, kể từ năm 1998.

Tiến Dũng

>> Tàu Discovery rời trạm vũ trụ
>> Tàu Discovery đến trạm vũ trụ
>> Tàu Discovery bay vào không gian

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.