Máy cày tự chế lao xuống suối, 1 người tử vong

23/08/2019 17:01 GMT+7

Phát hiện xe máy cày tự chế lật ngửa dưới suối, mọi người hô hoán nhau kiểm tra thì phát hiện ông Đỗ Văn Quang tử vong cạnh máy cày.

Thông tin ban đầu, sáng 23.8, ông Đỗ Văn Quang (42 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hòa Ninh, H.Di Linh, Lâm Đồng) điều khiển xe máy cày tự chế vào vườn cà phê. Đến khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện xe máy cày của ông Quang nằm lật ngửa dưới suối bên cạnh đường vào khu sản xuất cà phê thôn 5, xã Hòa Ninh, liền tri hô mọi người đến kiểm tra.
Sau khi xuống suối kiểm tra, người dân phát hiện ông Quang tử vong bên cạnh xe máy cày.
Nhận được tin báo, Công an H.Di Linh đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành công tác cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân để gia đình lo hậu sự.
Máy cày tự chế lao xuống suối, 1 người tử vong1

Hiện trường sự cố xe máy cày lao xuống suối

Ảnh: Trùng Dương

Như Thanh Niên đã thông tin, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 15.5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Chỉ thị số 02 “về việc nghiêm cấm xe công nông, xe cơ giới tự chế 3, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên địa bàn tỉnh”.
Ngay sau đó, nhiều địa phương đã triển khai các đợt cao điểm nhằm tuyên truyền tới người dân và người sử dụng các phương tiện này cùng nghiêm túc thực hiện. Tuy nhiên hiện nay, việc sử dụng các loại phương tiện nêu trên vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.