Máy đánh bạc công khai: Lừa đảo và siêu lợi nhuận

23/12/2010 03:36 GMT+7

Các tụ điểm đặt máy đánh bạc đang có chiều hướng phát triển nhanh về số lượng ở nhiều tỉnh thành, mặc dù một số địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Tất cả cũng chỉ vì đây là một ngành kinh doanh “siêu lợi nhuận”.

Đường dây lừa đảo tinh vi

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 14 giờ ngày 9.12, Công an TP Cần Thơ đã đồng loạt ra quân kiểm tra 16 tụ điểm đặt máy đánh bạc ăn tiền bằng game trên địa bàn Q.Ninh Kiều. Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 105 máy đánh bạc trái phép được đặt tại các quán cà phê, tiệm net cùng 19.500 đồng xu dùng để đổi cho những người đến chơi game. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối năm 2008 đến nay, trên địa bàn Q.Ninh Kiều đã hình thành một đường dây lừa đảo tinh vi, với số tiền thu được ít nhất hàng chục triệu đồng/ngày.

Theo lời khai ban đầu của chủ nhà, số máy đánh bạc bị Công an TP Cần Thơ triệt phá là của Nguyễn Minh Mẫn (SN 1977, ngụ KP 6, P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM, hiện tạm trú tại P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) gửi tại các điểm để kinh doanh. Khi được cơ quan điều tra triệu tập, Mẫn khai nhận đã mua linh kiện điện tử tại chợ Nhật Tảo (Q. 5, TP.HCM) đem về nhà anh rể là Nguyễn Minh Châu (số 41B Trần Quang Khải, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều) để lắp ráp và tung ra “thị trường”.

Máy đánh bạc trên có giá từ 2-7 triệu đồng/máy, với 5 trò chơi: đua heo, đua ngựa, đua chó, máy bar (thường gọi là trò chơi bell) và máy bắn bi. Từ lời khai của Mẫn, lực lượng chức năng đã thực hiện khám xét căn nhà số 41B Trần Quang Khải, phát hiện số lượng lớn linh kiện điện tử dùng để lắp ráp máy đánh bạc cùng 28 máy đã hư hỏng, chờ sửa chữa.

Theo lời khai của Mẫn, sau khi đóng thùng, Mẫn sẽ thuê thợ lắp ráp các linh kiện vào và đem gửi tại các điểm để ăn chia với chủ nhà theo tỷ lệ 7/3 hoặc 6/4 trên số tiền thu được hằng ngày. Ngoài ra, Mẫn còn thuê nhiều địa điểm để đặt máy đánh bạc, mướn người trông coi cho hưởng hoa hồng...

Bằng cách làm này, Mẫn đã thu được khoản lợi nhuận 400 triệu đồng (!?). Tuy nhiên, theo lời khai của các chủ nhà mà Mẫn thuê để đặt máy đánh bạc, thì mỗi máy thu về ít nhất 1 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ chi phí, Mẫn vẫn còn lời hơn 500 ngàn đồng/máy. Như vậy với 77 máy cho thuê đến thời điểm bị bắt, mỗi ngày Mẫn thu lời không dưới 30 triệu đồng.

Gây bao thảm cảnh

Anh T., một thợ điện tử chuyên lắp ráp máy đánh bạc (nay đã bỏ nghề), tiết lộ: hầu hết các linh kiện lắp ráp máy đánh bạc chơi game được mua từ chợ Nhật Tảo, các bo mạch điện tử để điều khiển trò chơi đều có thể điều chỉnh được tùy theo ý muốn của chủ máy. Thường những chỗ mới đặt máy chủ máy sẽ điều chỉnh tỷ lệ ăn thua là 7/3 (tức chơi 100 ngàn đồng sẽ trúng được 70 ngàn) để thu hút con bạc.

Khi có khách đông, chủ máy sẽ điều chỉnh bo mạch điều khiển trò chơi để tỷ lệ trúng thưởng của người chơi xuống mức thấp hơn, thậm chí có nơi khách đông, chủ máy cài đặt tỷ lệ ăn của chủ lên đến 98%, nghĩa là người chơi chỉ có khả năng thắng có... 2%. “Cài đặt như vậy, có chơi từ sáng đến tối cũng không bao giờ có cửa thắng”, T. nói. Ngoài ra, để bảo đảm lợi nhuận không bị mất nhiều, các chủ máy đã điều chỉnh lệnh của máy (tùy theo loại máy và số tiền trúng nhiều hay ít) khi có người trúng giải cao nhất thì máy sẽ tự động bị treo...

Thực tế trong thời gian qua, các máy chơi game thực chất là đánh bạc trá hình đã gây ra bao thảm cảnh cho nhiều gia đình. Nhiều học sinh, công nhân và có cả cán bộ công chức đã trở thành “con nghiện” của trò chơi này.

Anh N.M.T (ở P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) rơi vào cảnh khốn khổ khi đứa con trai mới học lớp 9 thường xuyên ăn cắp tiền nhà, trốn học để chơi trò đỏ đen. Anh N.T.P (ở P.Phú Thứ, Q.Cái Răng) sau khi cưới vợ ra riêng được gia đình giúp 300 triệu đồng để làm vốn. Tuy nhiên, do mê trò đánh bạc trên máy, anh đã “nướng” gần hết số tiền trên chỉ trong thời gian ngắn. “Khi biết chơi rồi thì “mê muội” đến nỗi mình không thể từ bỏ được. Có hôm chơi từ sáng đến tối chỉ ăn chưa được 1 triệu đồng, nhưng thua một ngày từ 15-20 triệu đồng là chuyện thường tình. Giờ nghĩ lại sao thấy mình ngu quá”, anh P. ăn năn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Lê Văn Lương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 46) Công an TP Cần Thơ cho biết, lúc đầu đây chỉ là trò chơi game có thưởng, dần dần một số đối tượng đã lợi dụng việc trúng thưởng để “biến tướng” thành nhiều trò chơi có tính sát phạt, trở thành một hình thức đánh bạc công khai.

Sau khi có công văn chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL về việc ngăn chặn trò chơi điện tử đánh bạc trái phép, ngày 26.11, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo lực lượng công an kết hợp cùng các ngành chức năng triệt phá các tụ điểm đặt máy đánh bạc trên.  

Bắt 10 đối tượng lừa đảo bằng trò chơi trúng thưởng

Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - ma túy Công an H.Năm Căn (Cà Mau) vừa bắt quả tang 15 đối tượng có hành vi gian lận trong việc tổ chức các trò chơi dân gian trúng thưởng tại Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng diễn ra tại thị trấn Năm Căn, tạm giữ 10 đối tượng để phục vụ công tác điều tra; trong đó có 3 đối tượng là chủ các gian hàng trò chơi gian lận, gồm: Ngô Thành Long, Nguyễn Văn Hùng (cùng ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang); Nguyễn Thanh Hạnh (ngụ H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Các đối tượng trên khai nhận đã sử dụng chip điện tử điều khiển từ xa để điều chỉnh cần trục quay số trúng thưởng có thể dừng lại bất cứ ô số nào họ muốn. Còn trong trò chơi rút thăm trúng thưởng thì tổ chức “cò mồi” giả làm khách chơi trúng liên tục các mặt hàng có giá trị nhằm câu khách.

Với chiêu lừa này, các đối tượng trên thu về mỗi đêm hàng chục triệu đồng.

Gia Bách

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.