May mặc vẫn là ngành xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

21/03/2014 02:00 GMT+7

Ngân hàng HSBC vừa công bố nghiên cứu dự báo về kết nối giao thương Việt Nam cho thấy, may mặc và quần áo là ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam do giá nhân công cạnh tranh tốt và ổn định.

Ngân hàng HSBC vừa công bố nghiên cứu dự báo về kết nối giao thương Việt Nam cho thấy, may mặc và quần áo là ngành hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam do giá nhân công cạnh tranh tốt và ổn định.

Ngoài ra, xuất khẩu các thiết bị công nghệ tin học và viễn thông được dự báo sẽ tăng 10% mỗi năm từ nay đến 2030. HSBC cũng lưu ý, sản xuất công nghiệp sẽ được chuyển dần sang hàng hóa có giá trị cao. Năm 2013, các sản phẩm công nghệ cao chiếm hơn 20% trên tổng xuất khẩu của Việt Nam.

Trái lại, Việt Nam cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhập khẩu công nghệ cao tăng mạnh. Hiện tỷ lệ sở hữu điện thoại di động của người Việt hơn 100% và hơn một nửa dân số đang sử dụng internet, so với cách đây 10 năm, tỷ lệ này là 2%.

Ng.Nga

>> Gia nhập TPP: Xuất khẩu của Việt Nam có thể đạt 307 tỉ USD năm 2025
>> Hàng thủy sản, may mặc VN sẽ có nhiều cơ hội ở Hàn Quốc
>> Ngành may mặc yếu kém khâu dệt nhuộm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.