Máy tính vẫn bị hack thông qua... độ sáng màn hình

07/02/2020 11:48 GMT+7

Đã có những cách để thu thập dữ liệu từ máy tính mà không cần kết nối mạng hoặc các hình thức ăn cắp dữ liệu truyền thống, nhưng gần đây cách thức tiếp cận dữ liệu máy tính còn tinh vi hơn trước rất nhiều.

Theo Engadget, các nhà nghiên cứu tại Đại học Ben Gurion đã tìm ra cách đánh cắp dữ liệu từ các máy tính thông qua "không khí", nghĩa là khi không có cách nào để tiếp cận trực tiếp với thiết bị hoặc thông qua các kết nối với chúng, họ thực hiệu điều này bằng cách theo dõi độ sáng của màn hình LCD.
Cách tiếp cận này dựa trên sự thay đổi không thể nhận thấy của rơle máy tính điều khiển bảng màu RGB của LCD thông qua các thiết bị nhiếp ảnh chuyên dụng. Về mặt lý thuyết, bạn có thể lừa ai đó tải phần mềm độc hại trên hệ thống đích thông qua ổ USB và chiếm quyền điều khiển các camera an ninh gần đó để truyền thông tin từ máy tính.
Mặc dù vậy, đừng quá lo lắng về việc ai đó đọc được chi tiết đăng nhập của bạn thông qua hình thức này vì tin tặc vẫn cần lừa được bạn cài mã độc và chiếm quyền kiểm soát camera ở gần đó. Điều này có thể hữu ích cho các cơ quan tình báo thực hiện các cuộc xâm nhập kiểu Stuxnet với những địa điểm và tình huống nhạy cảm, nó cũng cho phép các nhà quản lý suy nghĩ lại về cách mà họ lắp đặt camera an ninh hiện nay để tránh xa những màn hình nhạy cảm vốn có thể bị tấn công bất cứ lúc nào ở cấp độ như phim “Nhiệm vụ bất khả thi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.