Máy trợ thính tí hon

05/01/2015 03:00 GMT+7

Nevena Zivic, một giáo viên địa lý người Serbia, bị nặng tai nên phải mang máy trợ thính. Cô luôn mặc cảm về điều này và mong muốn sẽ có loại máy trợ thính nhỏ hơn, tiện dụng và giá rẻ.

Nevena Zivic, một giáo viên địa lý người Serbia, bị nặng tai nên phải mang máy trợ thính. Cô luôn mặc cảm về điều này và mong muốn sẽ có loại máy trợ thính nhỏ hơn, tiện dụng và giá rẻ.
Ảnh: IndiegogoẢnh: Indiegogo
Vì vậy, Zivic đã thuê nhà thiết kế công nghiệp Jongha Lee để tạo ra thiết bị được gọi là Nanoplug, có kích thước chỉ bằng một cục tẩy nhỏ, thậm chí chỉ bằng một hạt cà phê. Viên pin dùng cho Nanoplug chỉ nhỏ như hạt cát, được sạc đầy thì có thể dùng liên tục 1 tuần.
Trang CNET.com dẫn lời Zivic cho biết với Nanoplug, cô đã không còn mặc cảm nữa. CNET cho biết Nevena Zivic đã lên trang mạng Indiegogo để kêu gọi hỗ trợ nhằm thu được khoảng 80.000 USD để đưa Nanoplug vào sản xuất. Cuộc quyên góp đã kết thúc vào ngày 28.12.2014 với tổng số tiền thu được 129.000 USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.