Mazda thu hồi 90.000 xe hơi

15/04/2010 16:31 GMT+7

(TNO) Ngày 15.4, hãng xe hơi của Nhật tuyên bố đang thu hồi gần 90.000 xe hơi trên thị trường Nhật và Trung Quốc do lỗi ở ống dẫn dầu.

Lệnh thu hồi được thực hiện với xe Mazda 3 ở Trung Quốc. Tại Nhật, loại xe này được mang tên Axela.

Trước mắt, sẽ có 54.000 xe ở Trung Quốc và 35.181 xe ở Nhật được thu hồi. Nhưng đó chưa phải là con số cuối cùng. Theo thông báo của Mazda, sẽ có thêm 191.000 xe khác của hãng sẽ được rút khỏi thị trường trong thời gian tới. AFP đưa tin loại xe này được sản xuất trong khoảng thời gian từ tháng 1.2006 đến tháng 3.2009.

Trong một diễn biến khác, Toyota - cũng là hãng xe của Nhật - đã thông báo sẽ thu hồi dòng xe Lexus GX 460 trên toàn cầu, sau khi đã tuyên bố thu hồi loại xe này trên thị trường Mỹ cách đây mấy ngày.

 
Xe Lexus GX 460 - Ảnh: AFP

Đợt thu hồi mới nhất diễn ra sau khi Consumer Reports, một trong những tạp chí tiêu dùng hàng đầu ở Mỹ khuyên người tiêu dùng đừng mua Lexus GX 460 vì lỗi kỹ thuật khiến xe có thể bị lật.

Toyota đã phản ứng bằng cách thu hồi xe ở Mỹ nhưng khẳng định loại xe của mình vẫn an toàn. Nay thì lệnh thu hồi đã được mở rộng trên toàn cầu.

Được biết, Toyota đã bán ra khoảng 6.000 chiếc Lexus GX 460, trong đó 5.400 chiếc được bán ở Bắc Mỹ, số còn lại được tiêu thụ trên thị trường Trung Đông và Nga, theo như con số do Toyota đưa ra.

Trước đó, Toyota đã phải thu hồi khoảng 8 triệu chiếc xe trên toàn cầu thuộc các chủng loại khác nhau do lỗi an toàn.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.