MC Hồng Phượng: 'Từng muốn anh Quốc Cơ bỏ nghề vì quá nguy hiểm'

03/06/2018 10:44 GMT+7

Trước thành tích ấn tượng của cặp đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp tại cuộc thi Britain’s Got Talent, Hồng Phượng đã có những chia sẻ về hành trình đến với cuộc thi của anh em nhà họ Giang.

* Cảm xúc của chị như thế nào khi biết tin Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bước vào chung kết Britain’s Got Talent?
- MC Hồng Phượng: Tôi cảm thấy rất vui mừng khi nhận được thông tin này. Thực ra Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng tham gia các cuộc thi quốc tế rất nhiều. Lần này tôi vui mừng vì các anh nhận được sự theo dõi và ủng hộ của đông đảo khán giả Việt Nam. Thậm chí, màn trình diễn còn được khán giả quốc tế chia sẻ rộng rãi. Đó là niềm tự hào đối với tôi và các anh. Điều đó cho thấy rằng những nỗ lực, cố gắng của các anh đang dần được mọi người công nhận.
* Trong màn trình diễn ở đêm bán kết, khi bịt mắt đi lên bậc thang, Quốc Cơ bị hụt chân và phải lùi lại. Lúc đó, cảm xúc của chị như thế nào?
- Khi xem đoạn đó tôi có hơi giật mình một tí. Nhưng chưa kịp lo lắng thì thấy anh đã lấy lại bình tĩnh và hoàn thành tốt phần thi. Cho nên nếu nói hoảng sợ thì đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi vì tôi từng nhìn các anh tập luyện và thấy được nhiều khó khăn hơn so với phần thi trong đêm bán kết.
* Chị có hỗ trợ hay giúp đỡ các anh trong suốt quá trình tham gia cuộc thi?
- Lúc đầu, ban tổ chức cuộc thi ngỏ lời mời các anh tham gia chứ không phải hai anh tự đăng ký thi. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp lúc đi thi thì không đặt nặng chuyện thắng thua, chỉ muốn quảng bá nghệ thuật xiếc Việt Nam. Thi xong vòng đầu tiên, họ tiếp tục mời, các anh suy nghĩ rất nhiều vì không biết rằng có nên đi tiếp hay không. Khi được người thân bạn bè ủng hộ quá nhiều các anh mới quyết định tiếp tục tham gia cuộc thi.
Về việc hỗ trợ thì đây là nghề nghiệp của hai anh và cả hai cũng thường xuyên tập luyện các động tác này hằng ngày nên nói hỗ trợ về nghề thì tôi không hỗ trợ nhiều. Bởi tôi không phải là người có chuyên môn về nghệ thuật xiếc. Còn về hỗ trợ tinh thần, tôi giúp Quốc Cơ chăm lo, vun vén gia đình cho đàng hoàng, ổn định để anh toàn tâm toàn ý tham gia. Tại vì anh Cơ rất thương và để ý đến bé Bắp. Khi anh đi biểu diễn ở nước ngoài, sự lo lắng của anh đều dành cho bé, không biết bé ăn uống, ngủ như thế nào. Tôi là hậu phương thì phải cố gắng làm tốt chuyện đó, chia sẻ thông tin mà anh gửi về. Tôi nỗ lực làm tốt mọi thứ để anh Quốc Cơ yên tâm thi đấu.
Cô bày tỏ niềm hạnh phúc khi màn trình diễn của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp được khán giả đón nhận
* Nghề xiếc ở Việt Nam chưa được đón nhận nhiều và rất nguy hiểm. Có bao giờ chị chạnh lòng và muốn anh từ bỏ nghề nghiệp này?
- Lúc đầu, tôi thấy công việc này quá nguy hiểm nên cũng ngỏ ý với hai anh nên lựa chọn một công việc khác an toàn hoặc nhàn nhã hơn. Nhưng đúng là nghề chọn người, các anh làm gì, ăn ngủ cũng nghĩ đến chuyện xiếc. Thậm chí việc các anh nghe nhạc, xem phim cũng chỉ với mục đích tìm cách đầu tư cho tiết mục của mình thêm hấp dẫn. Càng sống chung với anh Quốc Cơ, tôi càng cảm nhận rõ tình yêu nghề của anh hơn. Lúc đầu thì tôi chưa quen, nhưng đến thời điểm hiện tại thì đã dần quen với cảm giác hồi hộp đó.
* Việc Quốc Cơ thường xuyên đi lưu diễn có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình?
- Chúng tôi luôn tìm cách để việc lưu diễn xa không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Trước đây thì không sao cả nhưng bây giờ, khi đã có con cái, việc anh đi như vậy thì tôi ở nhà sẽ bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng mà tôi phải cố gắng làm tốt mọi thứ. Vì nghệ thuật xiếc rất nguy hiểm và phụ thuộc nhiều vào tâm lý nữa, nên nếu tâm lý không tốt thì cũng ảnh hưởng rất nhiều. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã quen với điều này và bản thân tôi cũng tự ý thức trách nhiệm của mình để trở thành hậu phương vững chắc cho ông xã.
* Chị từng chia sẻ chuyện vượt cạn một mình mà không có anh Quốc Cơ bên cạnh. Đến thời điểm hiện tại, khi nhìn lại chuyện này, chị có còn tủi thân hay giận anh không?
- Thời điểm đó tôi chỉ tủi thân thôi chứ không giận anh. Khi tôi mang thai, tôi đã biết trước thời điểm tôi sinh, anh sẽ không có ở Việt Nam. Tôi nghĩ người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy. Sắp tới đây khi có bé thứ hai, anh sẽ hạn chế việc đi nước ngoài để đón em bé. Day dứt thì anh cũng day dứt rất nhiều rồi. Tôi nghĩ ở em bé thứ hai anh sẽ có sự sắp xếp hợp lý hơn.
* Bé Bắp phản ứng như thế nào khi thấy ba xuất hiện trên sóng truyền hình?
- Nó thích lắm. Mỗi lần thấy ba xuất hiện trên tivi là bé cười và vỗ tay liên hồi. Không biết bé có hiểu gì hay không nhưng mỗi lần thấy ba là bé vỗ tay. Điều đó khiến tôi vừa buồn cười nhưng cũng hạnh phúc.
* Chị nghĩ kết quả mà Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có thể đạt được tại cuộc thi Britain’s Got Talent là gì?
- Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Nhiều người dự đoán rằng Quốc Cơ - Quốc Nghiệp sẽ đoạt giải này giải kia nhưng với riêng tôi như vậy là đủ rồi. Tôi theo dõi để ủng hộ tinh thần và xem tư thế biểu diễn của hai anh như thế nào chứ tôi không quá quan trọng phần thưởng. Bởi vì mục đích đi thi ban đầu đã không phải là thi đấu rồi mà. Tôi chỉ mong hai anh ăn ngon ngủ tốt, giữ sức khỏe thật tốt để biểu diễn trong đêm chung kết, đừng cố gắng quá sức.
* Cám ơn chia sẻ của chị!
Hồng Phượng vô cùng tự hào không chỉ dàn giám khảo mà khán giả Anh cũng hò reo không ngớt khi xem màn chồng người của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp ở bán kết
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.