Mẹ bé Su khai gì trước nghi vấn 'đồng lõa' người tình châm thuốc lá con gái mình?

Thanh Thùy
Thanh Thùy
29/10/2019 21:37 GMT+7

Cả ngày nay, dư luận mạng xã hội đều cực lực lên án hành vi tàn nhẫn bạo hành trẻ nhỏ của người cha dượng đối với bé Su, một bé gái mới 6 tuổi. Hành vi đánh đập rồi cả việc châm thuốc lá đang đỏ lửa vào người bé, gây nên thương tật đến 51% cho bé. Cư dân mạng đều lên án và đặt câu hỏi, liệu người mẹ có biết, có can ngăn hay đồng lõa cùng người tình?

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bé Su tên thật là D.N.C (6 tuổi). C., con ruột của chị Dương Thị Dương (25 tuổi, ngụ TP.Bạc Liêu). Tháng 2.2019, Dương về sống chung như vợ chồng với Hà Quốc Việt (36 tuổi, ngụ P.Tân Hưng Thuận, Q.12).
Trao đổi với PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 cho biết trước đó Dương gửi bé C. cho cha dượng của mình là ông Đặng Công Hùng (ở Trà Vinh) chăm sóc. Đến tháng 8.2019, ông Hùng gửi C. lại cho Dương. Sáng 24.10, khi ông Hùng đang ở nhà thì có nam thanh niên tên Mạnh chở C. về giao cho ông. Ông Hùng hoảng hồn khi thấy trên cơ thể bé C. có nhiều thương tích. Ông Hùng hỏi C. cho biết bị Việt dùng cây đánh và dùng điếu thuốc lá đang cháy châm vào người. Ngày 28.10, ông Hùng đến trình báo Công an P.Tân Hưng Thuận. Ngày 29.10, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 bắt khẩn cấp Hà Quốc Việt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Dương Thị Dương cũng được đưa về trụ sở công an quận để phục vụ điều tra.

Người cha dượng Việt đã bị công an quận 12 bắt khẩn cấp

Ảnh: chụp từ clip

Làm việc với cơ quan điều tra, Việt thừa nhận nhiều lần dùng cây gỗ dài đánh vào mông bé C. vì bé tiểu trên nệm. Ngoài việc dùng tay đánh vào mặt con riêng của “vợ hờ”, Việt còn bỏ tàn thuốc lá đang cháy vào người bé C. gây ra các vết bỏng. Đáng chú ý là lời khai ban đầu của người mẹ, Dương cũng thừa nhận biết Việt có đánh con mình và khai rằng Dương có ngăn cản nhưng cũng bị Việt dọa đánh. Sau đó, Dương nhìn thấy các vết bầm trên và biết Việt dùng cây đánh con gái nên nhờ người chở bé C. về quê để cha dượng Dương là ông Đặng Công Hùng chăm sóc.
CSĐT Công an Q.12 đưa cháu C. đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y TP.HCM. Kết quả, C. bị tổn thương khắp cơ thể, tỉ lệ thương tật 51% và còn đang phải khâu tai, mũi, họng.
Đáng nói là tại thời điểm bị bắt, cả Việt và Dương đều dương tính với ma túy, vẫn còn đang "phê" nên cơ quan công an chưa thể khai thác, lấy lời khai chính xác nhất. Hiện Cơ quan công an đang bắt giữ Việt để điều tra và tạm giữ Dương để làm rõ nhiều chi tiết chuyện bé C. bị hành hạ dã man.  
 
Những hình ảnh trong video clip về vết thương của bé C đã được dân mạng chia sẻ kèm nhiều bình luận phẫn nộ.
Trả lời PV Thanh Niên chiều 29.10, ông Lê Trương Hải Hiếu (Chủ tịch UBND Q.12) xác nhận sáng cùng ngày có vụ việc người dân trình báo bé gái nghi bị bạo hành. UBND quận cùng các đoàn thể đã cử người đến thăm hỏi và hỗ trợ nạn nhân.
Vụ việc gây phẫn nộ cùng cực trên mạng xã hội. Những vết thương của bé gái mới 6 tuổi làm nhiều cư dân mạng thấy nhói lòng và đòi phải xử lý nghiêm minh kẻ đã gây ra nỗi đau khủng khiếp này. Clip có hàng ngàn lượt share và thả biểu tượng giận dữ. 
Nhiều cư dân mạng không ngớt lời lên án và đòi xử lý cả người  người mẹ vì không bảo vệ được con trước sự hành hạ dã man như vậy.
Thông tin chi tiết vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc trên số báo in ngày mai 30.10.2019. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.