Mẹ bị cáo buộc bắn 2 con trai

08/05/2022 07:49 GMT+7

Gần một tuần từ khi người mẹ gốc Việt Trinh Nguyen nổ súng vào ngày 2.5, cảnh sát thị trấn Upper Makefield (bang Pennsylvania, Mỹ) vẫn chưa công bố động cơ của bị can này.

Theo tờ Bucks County Herald, bà Nguyen (38 tuổi) bị cho là đã bắn vào đầu hai con trai 13 và 9 tuổi khi các con đang ngủ. Khi một người hàng xóm qua hỏi thăm, bà Nguyen giơ khẩu súng lục ổ xoay lên và bóp cò 2 phát nhưng không ra đạn. Sau khi giằng co và bị tước súng, bà Nguyen lái xe bỏ đi nhưng bị cảnh sát bắt giữ vài giờ sau trong lúc đang uống thuốc với ý định tự tử.

Hai cậu bé được tìm thấy trên giường ngủ và được đưa đi cấp cứu, đang được hỗ trợ duy trì sự sống nhưng tiên lượng không qua khỏi.

Hai con trai (trái) và bà Trinh Nguyen

ABC

Trong khi đó, người mẹ đã bị buộc tội giết người bất thành nhưng sẽ bị tăng lên thành tội giết người sau khi các nạn nhân qua đời. Căn nhà mà 3 mẹ con sống thuộc sở hữu của bà Corinna Tini-Melchiondo, chị của ông Ed Tini - chồng cũ của bà Nguyen. Ông Tini là cha của đứa con nhỏ của bà Nguyen. Hai người ly hôn hồi năm ngoái và ông Tini đã dọn đi. Hợp đồng thuê nhà của bà Nguyen đã kết thúc nhiều tháng trước và theo lệnh của tòa, bà phải dọn ra khỏi nhà vào ngày 3.5 vì không trả 11.000 USD tiền thuê.

Bà Tini-Melchiondo tố cáo đã bị bà Nguyen đe dọa nhiều lần từ khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.