‘Mẹ một con’ Nguyễn Thị Huyền trở lại điền kinh với cú đúp HCV

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
19/07/2019 08:24 GMT+7

Trở lại đường chạy chỉ 10 tháng sau khi sinh, nhà vô địch 400m rào châu Á năm 2017 lập tức khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng ở cự ly sở trường tại giải điền kinh quốc tế TP.HCM diễn ra ngày 18.7.

Cô gái 26 tuổi quê Nam Định quyết định không tranh tài cự ly 400m vào buổi sáng nhằm dưỡng sức cho cự ly 400m rào diễn ra chiều cùng ngày. Với quyết tâm cao độ, Nguyễn Thị Huyền đánh bại 2 đối thủ cạnh tranh Li Mandy Goh (Malaysia), Nontanam Benny (Thái Lan), cán đích đầu tiên với thành tích 59 giây 18.

Nguyễn Thị Huyền về đích bỏ khá xa các đối thủ

Khả Hòa

Vẫn còn kém thành tích tốt nhất 56 giây 06 mà bản thân đạt được vào năm 2017 nhưng với việc Nguyễn Thị Huyền trở lại, điền kinh VN có thêm phương án lựa chọn bên cạnh số 1 Quách Thị Lan. Nếu tiếp tục cải thiện thành tích, Nguyễn Thị Huyền có thể được gọi trở lại tuyển QG chuẩn bị cho SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay.
"Bà mẹ một con" Nguyễn Thị Huyền tái xuất điền kinh với cú đúp HCV
Ngoài cự ly 400m, 400m rào, cô có thể chia lửa với các đồng đội ở cự ly tiếp sức 4x400m, 4x200m.

Nguyễn Thị Huyền trên dường chạy 400m rào giải điền kinh quốc tế TP.HCM

Khả Hòa

Ngoài tấm HCV ở cự ly 400m rào, Nguyễn Thị Huyền còn đoạt HCV nội dung tiếp sức 4x200m diễn ra chiều tối cùng ngày cho thấy sự trở lại mạnh mẽ, đầy ngọt ngào của bà mẹ một con.
Các VĐV chủ nhà khác cũng thi đấu thành công khi Phạm Thị Diễm vô địch nhảy cao nữ với thành tích 1m85, Ka Hoa vô địch đẩy tạ nữ 14m56 (vượt KLQG 14m48), Nguyễn Văn Lai về nhất 5000m sau 15 phút 09 giây 23, Trần Đình Sơn HCV 400m nam với thành tích 46 giây 90, Hoàng Thị Mỹ Hạnh HCV 400m nữ với thành tích 56 giây 51, Đinh Thị Bích HCV 800m nữ sau 2 phút 10 giây 81.
Hôm nay giải kết thúc với nhiều nội dung hấp dẫn như 200m, 1.500m, 110 m rào, tiếp sức 4x400m, 4x800m…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.