Mê ngắm bình minh trên tượng Chúa cứu thế mà sẵn sàng chịu phạt

25/08/2021 15:33 GMT+7

Hai người Pháp đã bị bắt tại Brazil vì leo lên tượng Chúa cứu thế nổi tiếng ở Rio de Janeiro để ngắm mặt trời mọc trong lúc công trình này bị đóng cửa.

Hai người bị phạt tên Clement Dumais (28 tuổi) và Paul Roux-dit-Buisson (27 tuổi), lẻn vào bên trong tượng Chúa cứu thế vào tối 22.8 và ở lại bên trong, theo AFP.
Cả hai sau đó leo cầu thang lên một cửa sập ở phần cánh tay của tượng để ngắm bình minh lên. Bức tượng cao 38 m và phần sải tay dài 28 m.
Lực lượng an ninh sau đó phát hiện và bắt giữ hai người đột nhập giao cho cảnh sát. Cả hai được tại ngoại sau khi nộp 10.000 reais (43,6 triệu đồng) và đang chờ hầu tòa.

Công nhân trùng tu trong phần tay của tượng hồi tháng 3

Reuters

Cả hai người này sống ở Paris và đã thực hiện hành động tương tự tại nhiều công trình nổi tiếng khắp thế giới rồi đăng lên mạng xã hội.
Cảnh sát Brazil đã tịch thu toàn bộ hình ảnh và video của hai người quay lại trên tượng Chúa cứu thế. Tuy vậy, cả hai nói không hối tiếc vì hành động đột nhập trái phép. “Cảnh rất đẹp. Không nhiều người có cơ hội chiêm ngưỡng điều đó. Chúng tôi đã có thể vào bên trong da của chúa Jesus”, ông Roux-dit-Buisson nói.
Tượng Chúa cứu thế, biểu tượng của Rio de Janeiro, sẽ kỷ niệm 90 năm ngày khánh thành vào tháng 10 tới. Công trình gần đây được trùng tu với sự giúp đỡ của những người leo núi chuyên nghiệp. Công trình này nằm trên đỉnh đồi Corcovado, là địa điểm du lịch nổi tiếng, đón tiếp gần 2 triệu lượt khách mỗi năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.