'Mèo béo' Garfield tái xuất màn ảnh rộng

25/05/2016 09:15 GMT+7

Tờ báo điện ảnh nổi tiếng của Mỹ vừa đưa tin hãng Alcon Entertainment đã giành được quyền chuyển thể nhân vật chú mèo lười Garfield rất được khán giả yêu mến thành một bộ phim hoạt hình.

Thông tin được chính Broderick Johnson và Andrew Kosove, đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của hãng phim cho biết. Cả hai chia sẻ công ty đã mua bản quyền từ Jim Davis, tác giả của bộ truyện tranh Garfield từng gây tiếng vang trong suốt những năm 1980 và được yêu thích tới tận bây giờ.
Theo kế hoạch, dự án mới thuộc thể loại hoạt hình và sẽ được thực hiện hoàn toàn bằng vi tính thay vì phim kỹ xảo có người đóng như Garfield: The Movie Garfield: A Tail of Two Kittes vào các năm 2004 và 2006.
Nói về dự án, hai nhà sản xuất Broderick Johnson và Andrew Kosove cho biết: “Sáng tạo của Jim Davis đã được rất nhiều thế hệ khán giả mến mộ. Thật tự hào khi chúng tôi có thể được tái hiện chú mèo béo ú này lên màn ảnh rộng một lần nữa”.
‘Mèo béo ị’ Garfield tái xuất màn ảnh rộng
Mèo Garfield với bộ lông màu cam đặc trưng Ảnh: Chụp màn hình trailer
Ngoài hai đại diện của Alcon Entertainment, John Cohen, nhà sản xuất của Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng) và tác phẩm vừa "đại náo" các rạp chiếu The Angry Birds Movie sẽ cùng với Steven P. Wegner bắt tay vào dự án này.
Ra đời vào năm 1978, nhân vật truyện tranh Garfield là một chú mèo rất dễ thương với cái bụng ì ạch và bộ lông màu cam đặc trưng. Mặc dù béo ú, lười biếng và hơi ích kỷ nhưng Garfield lại cực kỳ hóm hỉnh và thông minh. Những trò nghịch ngợm của Garfield với cậu chủ Jon hay chú chó Odie khờ khạo luôn đem lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả.
Garfield đang nắm giữ kỷ lục là truyện tranh được đăng tải rộng rãi nhất thế giới khi xuất hiện trên tổng cộng 2.580 số báo với lượng độc giả ước tính lên đến 260 triệu người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.