Messi lo sợ khi nếm trải cú sốc bị trộm ở Paris

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/10/2021 11:59 GMT+7

Phòng khách sạn của Lionel Messi ở Paris (Pháp) được cho là đã bị kẻ trộm đột nhập ăn cắp nhiều vật dụng có giá trị.

Theo báo giới địa phương, Messi được cho là nạn nhân của một vụ trộm, trong đó những tên trộm đã đánh cắp tiền mặt và đồ trang sức trị giá hàng ngàn bảng. Vụ đột nhập được cho là diễn ra hôm 29.9 tại khách sạn 5 sao Le Royal Monceau ở Paris, nơi Messi và vợ Antonela Roccuzzo cùng 3 người con đang lưu trú chờ chọn chỗ ở mới sau khi gia nhập CLB PSG.

Khách sạn 5 sao Le Royal Monceau ở Paris, nơi Messi và vợ Antonela Roccuzzo cùng 3 người con đang lưu trú

AFP

Theo thông tin ban đầu, một băng trộm đã đột nhập vào khách sạn qua mái nhà và đi vào bằng cửa ban công không khóa. 4 căn phòng khác cũng bị đột nhập, khi những tên trộm được cho là lấy đi những đồ vật có giá trị hàng ngàn bảng.
Điều tra cảnh sát cho hay, 1 nạn nhân nữ khi trở về đã phát hiện hoa tai, vòng cổ và tiền bị mất, với tổng trị giá khoảng hơn 5.500 bảng. “Tôi đã trả một khoản tiền để ở một nơi sang trọng và an toàn (khoảng 17.000 bảng/đêm) nhưng có ai đó bước vào phòng của bạn là điều rất đáng lo ngại. Cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ nhìn thấy 2 người đàn ông với một chiếc túi trên mái nhà qua camera CCTV nhưng họ không thể nhận dạng được. Họ nói rằng 3 vụ cướp khác cũng đã được báo cáo. Một người khách đến từ Morocco ở phòng bên nói với tôi rằng anh ấy đã bị đánh cắp đồng hồ”, người phụ nữ trên nói với The Sun.
Điều đáng nói là phía khách sạn không cung cấp thông tin của người phụ nữ này cho đến khi cảnh sát vào cuộc phát hiện vụ đột nhập. Trong khi đó, chi tiết thiệt hại trong vụ trộm này có liên quan đến Messi chưa được tiết lộ.

Messi (trái) đã có bàn thắng đầu tiên cho PSG

AFP

Messi đã chuyển đến PSG vào kỳ chuyển nhượng mùa hè này và vừa ghi bàn thắng đầu tiên cho đội bóng thủ đô nước Pháp trong chiến thắng 2-0 trước Man City tại Champions League hồi giữa tuần. Siêu sao người Argentina đã chuyển đến khách sạn sang trọng nói trên khi đến vào tháng 8 cùng với vợ con, nhưng gần đây anh đã ký hợp đồng thuê một căn biệt thự để chuẩn bị dọn đi.
Đây là vụ trộm mới nhất có liên quan đến CLB PSG và trở thành nỗi ám ảnh của các ngôi sao của đội bóng thủ đô Paris. Trước đó, cảnh sát Paris cho biết đã bắt giữ một số nghi phạm để điều tra do liên quan vụ trộm tại nhà của các cầu thủ CLB PSG như Marquinhos, Angel di Maria, Leandro Parades. Vụ việc có thể sẽ khiến Messi lo lắng sau khi cùng gia đình trải qua cuộc sống an toàn và thoải mái ở Barcelona, nhưng phải rời đi do đội bóng xứ Catalan không thể gia hạn hợp đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.