Messi, Silva, Griezmann, Insigne, Vardy suýt bỏ bóng đá vì cùng một lý do

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
24/04/2020 12:13 GMT+7

Bóng đá hiện đại đề cao nền tảng sức mạnh, khả năng tranh chấp tay đôi, không chiến. Vì vậy chiều cao là yếu tố cần thiết để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng chẳng có gì là đúng hoàn toàn, bạn sẽ đồng ý với chúng tôi sau khi xem qua bản danh sách cầu thủ từng bị loại vì thể hình khiêm tốn.

Lionel Messi
Ngay từ khi còn nhỏ, Messi đã thấp bé nhẹ cân hơn hầu hết bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn cản niềm đam mê chơi bóng. Năm lên 10 tuổi, chiều cao của Messi chỉ đạt 1m21. Messi được đưa đến phòng khám của bác sĩ Diego Schwarzstein ở Viện nghiên cứu nội tiết tố, tại địa chỉ 1764 đường Cordoba, trung tâm thành phố Rosario. Tại đây, cậu bé bị chẩn đoán rối loạn nội tiết tố, ảnh hưởng xấu đến việc sản sinh hormone tăng trưởng chiều cao. Messi được chẩn đoán có thể không cao hơn 1m40 khi trưởng thành.
Theo bác sĩ Schwarsztein, bệnh tình có thể giải quyết. Tuy nhiên, gia đình của Messi không đủ điều kiện để chi trả khoản tiền 900 USD mỗi tháng cho việc điều trị. May mắn đã mỉm cưới với cậu bé khi đúng thời điểm đó, Carles Rexach – một cựu cầu thủ của FC Barcelona đã để mắt tới tài năng đặc biệt của Messi và thuyết phục CLB chấp nhận trả tiền chữa bệnh nếu Messi chuyển sang xứ Catalonia tập luyện. Việc được phát hiện vào bản hợp đồng đầu tiên của Messi đã diễn ra rất chóng vánh, hợp đồng này thậm chí được viết trên giấy ăn. Gia đình đã chấp nhận cho Messi gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia để con mình được trả tiền chữa bệnh. Ngoài ra, cả gia đình anh cũng được đảm bảo công ăn việc làm khi đi cùng sang Tây Ban Nha.
Sau khi sang Châu Âu, Messi được điều trị bằng cách tiêm hormone tăng trưởng. Hiện nay chiều cao của Messi là 1m70. Anh trở thành cầu thủ số 1 của Barcelona và Argentina trong suốt hơn 1 thập kỷ qua.
Antoine Griezmann
Cậu bé tóc vàng đang xin chữ kí các ngôi sao của Pháp tại World Cup 1998 là Antoine Griezmann. Lúc nhỏ, anh thi vào lò đào tạo của các CLB Lyon, Sochaux, Metz, Auxerre và St.Etienne. Ở đâu, người ta cũng từ chối, kèm lời giải thích: “Cậu bé sẽ không đủ tố chất để thi đấu đỉnh cao”. Ở Pháp không được thì sang Tây Ban Nha, Griezmann được Eric Olhats, thuộc bộ phận tuyển trạch của Real Sociedad chú ý, rồi mời tập thử. Sau đó anh thành công như thế nào thì chúng ta đều biết. Những ngày đầu truân chuyên không khuất phục được Griezmann, tháng 7.219, anh từ Atletico Madrid sang Barca làm đồng đội của Messi, hợp đồng kéo dài tới ngày 30.6.2024, kèm với điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 800 triệu euro. Hiện Griezmann sở hữu chiều cao 1m74 .
Jamie Vardy
Jamie Vardy bắt đầu tập luyện với đội trẻ Sheffield Wednesday nhưng bị loại bỏ vì thể hình kém. Anh buộc phải chuyển tới thi đấu cho những CLB ở hạng thấp hơn trước khi được Leicester mang về và hiện tại đã trở thành chân sút hàng đầu của Ngoại hạng Anh. Jamie Vardy nhìn khá thấp bé trên sân, tuy nhiên chiều cao của anh là 1m78.
Bernado Silva
Với tình yêu vô bờ dành cho Benfica, Bernardo Silva gia nhập tuyến trẻ của CLB từ năm 7 tuổi, được đánh giá có tiềm năng nhưng cũng bị chê là quá thấp bé, không phù hợp với lối chơi của CLB, anh chỉ có 31 phút thể hiện ở đội một trước khi bị Benfica đẩy sang Monaco theo dạng cho mượn vào năm 19 tuổi. Giờ đây anh đã trở thành tiền vệ hàng đầu thế giới trong màu áo CLB Man City. Chiều cao của anh là 1m73.
Lorenzo Insigne
Lẽ ra Insigne đã thuộc về Inter Milan chứ không phải Napoli. Tuy nhiên, Inter lại bỏ qua Insigne một cách đáng tiếc. Insigne từng tâm sự: "Tôi đã rất cố gắng ở Torino và Inter nhưng rồi không ai chọn tôi. Tất cả đều nói nói rằng tôi chơi rất tốt nhưng lại quá nhỏ con. Điều đó làm tôi gần như mất hết ý chí chơi bóng và muốn bỏ cuộc. Tôi tự nhủ rằng sẽ thật vô ích nếu như mình cứ mãi tiếp tục cố gắng để rồi người ta nói rằng mình quá nhỏ con để có thể chơi bóng. Đó là cách làm việc của những đội bóng miền Bắc, họ thích những cầu thủ to cao, ngay cả khi họ không thể đá bóng". Lorenzo Insigne chỉ cao 1m63, hiện đang là trụ cột trên hàng công của Napoli và là tuyển thủ quốc gia của Ý.
Chiều cao quan trọng nhưng ý chí mới mang tính quyết định. Những cái tên kể trên đều chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu, chứ nếu ở Việt Nam thì tiêu chuẩn thể hình sẽ ít khắt khe hơn. Nếu có đam mê nhưng vẫn còn chút lấn cấn nào đó, bạn cứ nỗ lực hết mình, tôi tin bạn sẽ thành công!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.