‘Messi Thái’ dính chấn thương trước thềm King’s Cup 2019

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/05/2019 15:51 GMT+7

Người hâm mộ Thái Lan đang hết sức lo âu trước thềm cuộc “đại chiến” với tuyển Việt Nam (VN) ở King’s Cup 2019 trên sân nhà sau khi nhận thông tin tiền vệ được mệnh danh là “Messi Thái” Chanathip Songkrasin dính chấn thương.

Theo tờ Siam Sports, Songkrasin đã không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của CLB Consadole Sapporo ở trận làm khách trên sân của Matsumoto Yamaga ở vòng 10 Giải hàng đầu Nhật Bản (J-League) diễn ra hôm 12.5. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Thông báo từ trang web của J-League 2 giờ trước trận đấu cho biết, đội khách CLB Consadole Sapporo sẽ không có “Messi Thái” trong danh sách đăng ký thi đấu. Trong một tuyên bố của CLB Consadole Sapporo, Songkrasin tỏ ra rất đau đớn do bị rách cơ nên buộc phải ở nhà điều trị.
Theo CLB này, tiền vệ 26 tuổi của tuyển Thái Lan đã gặp rắc rối chấn thương từ trận thua Yokohama F.Marinos 0-4 ở League Cup, trận đấu mà Songkrasin được vào sân ở 30 phút cuối. Với chấn thương này, CLB Consadole Sapporo cho biết “Messi Thái” phải nghỉ ít nhất 2 tuần để hồi phục.
Songkrasin (phải) đang tỏa sáng trong màu áo CLB Consadole Sapporo mùa này CHỤP MÀN HÌNH
Thông tin trên ít nhiều khiến người hâm mộ Thái Lan thấp thỏm lo âu bởi Songkrasin được xem là linh hồn trong lối chơi tấn công của “Voi chiến”, cũng như gánh thêm trọng trách ghi bàn. Đặc biệt hơn là Songkrasin lại dính chấn thương trước thềm King’s Cup 2019, giải đấu mà người hâm mộ Thái Lan đang ngóng chờ đội nhà đụng độ tuyển VN ở lượt trận đầu tiên vào ngày 5.6.

tin liên quan

CLB Muang Thong United không muốn 'nhả' cầu thủ lên tuyển Thái Lan
HLV Sirisak Yodkhakthai của tuyển Thái Lan vừa nhận tin không vui sau khi ban lãnh đạo của CLB Muang Thong United đề nghị Liên đoàn bóng đá nước này (FAT) không gọi cầu thủ của đội lên tuyển để chuẩn bị cuộc đụng độ với tuyển Việt Nam (VN) tại King’s Cup 2019.
Chấn thương của “Messi Thái” ắt hẳn là thông tin chẳng mấy vui cho HLV Sirisak Yodkhakthai của tuyển Thái Lan sau khi CLB Muang Thong United vừa tuyên bố sẽ không cho các cầu thủ lên tuyển quốc gia chuẩn bị cho King’s Cup 2019. Hơn nữa, với chấn thương trên, không loại trừ khả năng Songkrasin sẽ không kịp hồi phục để chơi tại King’s Cup 2019 hoặc sẽ không thể đạt được phong độ cao tại giải này.
Tuyển Thái Lan đặt quyết tâm rất cao trước cuộc đấu với VN ở King's Cup 2019 CHỤP MÀN HÌNH
Trước đó, theo lịch trình, HLV Yodkhakthai sẽ triệu tập 35 cầu thủ vào ngày 15.5, trước khi rút danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự giải đấu trên, trong đó chắc chắn có 4 ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài. Tuy nhiên, ngoại trừ thủ thành Kavin Thammasajanan (CLB Oud-Heverlee Leuven - Bỉ) sẽ sớm trở về Thái Lan vào ngày 15.5 để hồi phục thể lực, 3 ngôi sao đang khoác áo các CLB Nhật Bản gồm Songkrasin, tiền vệ Thitiphan Phokchan (CLB Oita Trinita) và hậu vệ Thirathorn Bunthaman (Yokohama F. Marinos) chỉ được phép trở về nước tập trung cùng tuyển quốc gia sau ngày 31.5 và 1.6, thời điểm diễn ra vòng 14 J-League.
Tại King’s Cup 2019, Thái Lan và VN sẽ đụng độ ở lượt trận đầu vào ngày 5.6 (lượt trận được coi là bán kết); cặp đấu còn là Ấn Độ gặp Curacao. Hai đội thắng sẽ vào chơi chung kết, còn 2 đội thua sẽ tranh hạng 3 (đều diễn ra vào ngày 8.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.