Messi: 'Tôi gặp nhiều rắc rối trong năm 2014'

21/02/2015 07:30 GMT+7

(TNO) Ngôi sao bóng đá người Argentina cho rằng sự thay đổi huấn luyện viên cũng như các vấn đề về thuế trong năm 2014 đã khiến Messi mất tập trung vào chuyên môn.

(TNO) Ngôi sao bóng đá người Argentina cho rằng sự thay đổi huấn luyện viên cũng như các vấn đề về thuế trong năm 2014 đã khiến Messi mất tập trung vào chuyên môn.

>> Barcelona bay cao trên đôi cánh Messi, Atletico bất ngờ gục ngã
>> Messi tạo cảm hứng giúp Barcelona đè bẹp Bilbao
>> Bayern Munich sẽ không mua Messi
>> Messi 'nổ súng' Barca hạ đẹp Atletico ở Cúp Nhà vua
>> Messi phản ứng giới truyền thông
>> Quả bóng vàng 2014: Ronaldo và Messi không thèm đề cử nhau

 
Messi phải hầu tòa vào năm ngoái vì bị nghi ngờ trốn thuế - Ảnh: AFP

Tiền đạo 27 tuổi vẫn ghi 41 bàn thắng trong 46 trận ở mọi giải đấu trong mùa giải trước nhưng đã không đưa Barca lên ngôi sao nhất ở La Liga cũng như Champions League.

Messi thừa nhận chấn thương và những vấn đề về thuế của mình ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Barca và anh hy vọng làm lại từ đầu trong năm 2015.

"Tôi đã cố gắng để có được phong độ tốt nhất trong một năm cực kỳ lận đận, năm mà tôi vướng phải nhiều vấn đề trong và ngoài sân cỏ. Mục tiêu của tôi trong năm 2015 này là lấy lại hình ảnh mình từng có", Messi nói với tờ Mundo Leo.

Người từng 4 lần đoạt Quả bóng vàng tiếp tục nói về con đường phía trước của Barca: "Sự thật là chúng tôi đang có một đội hình mạnh. May mắn thay, sau trận thua Real Sociedad 0-1 ở ngày đầu năm, mọi thứ đã thay đổi và Barcelona liên tục giành chiến thắng. Các đối thủ luôn tự tin khi gặp chúng tôi nên Barca phải rất tập trung, vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

 
Messi luôn được chăm sóc đặc biệt trong mọi trận đấu - Ảnh: AFP

Manchester City (đối thủ của Barcelona ở vòng knock-out Champions League sắp tới) là một đội bóng có nhiều cầu thủ lớn, do đó, chúng tôi phải hết sức cẩn trọng. Động lực của họ là rất lớn vì đã lâu Manchester City không thành công ở đấu trường này. Manchester Cty đã tăng cường rất nhiều. Đây sẽ là cuộc đối đầu rất tuyệt và những chi tiết nhỏ sẽ làm nên sự khác biệt lớn".

Barcelona hiện đã tái chiếm ngôi thứ nhì trên bảng xếp hạng La Liga từ tay Atletico Madrid. Đêm nay, họ sẽ gặp đội bóng đứng thứ 7 Malaga (22 giờ ngày 21.2, giờ VN) trong khuôn khổ La Liga và giữa tuần sau, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique sẽ đến làm khách tại sân của Manchester City ở trận lượt đi vòng knock-out Champions League (2 giờ 45 ngày 25.2, giờ VN).

Kim Chao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.